Siết chặt quản lý thị trường cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng đột biến, thị trường hàng hóa cũng hết sức đa dạng, sôi động. Song, đây cũng chính là lúc hoạt động kinh doanh, dịch vụ diễn biến phức tạp, nhất là tệ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, không xuất xứ, nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Không rào đón gì nhiều, ông trung niên sốt sắng:

- Tết dương lịch và Tết nguyên đán đã rất cận kề, nhu cầu mua sắm của người dân tăng nhanh so các tháng, thị trường hàng hóa các loại sẽ có những biến động rất khó lường. Bởi bây giờ không thuần túy là phương thức kinh doanh truyền thống, mà còn có thêm rất nhiều loại hình kinh doanh khác, kể cả thông qua internet, hệ thống thương mại điện tử, các ứng dụng bán hàng trực tuyến, trên website của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... Tất nhiên rồi, công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng nhằm phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm..., vì thế, càng đối diện với nhiều khó khăn hơn.

Như nắm chắc xu thế, bác da ngăm ngăm nói nhanh:

- Trong dịp này, những mặt hàng đồ gia dụng, thực phẩm, thực phẩm khô, tươi sống, bánh kẹo, quần áo, giày dép, văn phòng phẩm, đồ điện, xăng dầu... đều là những loại hàng hóa được tiêu thụ với số lượng rất lớn. Thế nên, tình trạng gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... sẽ có cơ hội trà trộn bằng nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. Nếu chỉ trông chờ lực lượng quản lý thị trường, cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan chức năng sẽ là không đủ. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng phải trở thành kênh kiểm soát chặt chẽ, sâu rộng để ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi, “đục nước béo cò”...

Đàn anh vừa dừng lời, anh chàng nhỏ thó nêu chính kiến:

- Thì năm nào chẳng vậy, các sai phạm vẫn chủ yếu là các lĩnh vực các bác vừa nêu. Bởi thế, ngoài xiết chặt công tác quản lý thị trường, tổ chức kiểm tra các cá nhân, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ... có dấu hiệu vi phạm trên tất cả các tuyến, từ đường bộ, đường thủy, đến thị trường nội địa, rồi các điểm kinh doanh buôn bán lớn ở thành phố, thị trấn, thị tứ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, xe vận chuyển bưu chính..., không để lọt vào thị trường các loại vũ khí, pháo nổ, ma túy, ngoại tệ, xăng dầu, các ấn phẩm nội dung không lành mạnh, rượu ngoại, thuốc lá, linh kiện điện tử, phụ tùng ô-tô, xe máy, thuốc tân dược, mỹ phẩm... Cùng với đó, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật và tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Cân nhắc một hồi, ông trung niên ung dung:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 mà Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã ban hành; tập trung kiểm tra đăng ký kinh doanh, ghi nhãn hàng hóa, hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, các thông số kỹ thuật, đo lường, thiết bị an toàn... Song, sẽ không thể thành công nếu người tiêu dùng thiếu sáng suốt, không chủ động tham khảo chất lượng sản phẩm và giá cả từ nhiều nguồn. Đừng bao giờ chỉ mua sắm theo cảm xúc, trào lưu mà hãy luôn chọn mua các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ, có chế độ bảo hành, bảo trì; nắm chắc các phương pháp tự bảo vệ quyền lợi bằng cách trang bị kiến thức luật, nhớ lấy hoá đơn khi mua hàng, tẩy chay những sản phẩm kém chất lượng. Luôn nhớ, chỉ những doanh nghiệp chân chính mới niêm yết công khai các thông số, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trên sản phẩm hoặc website của doanh nghiệp. Hãy luôn là người tiêu dùng thông thái các chú nhé! q     Nguyễn Quang

Quang Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới