Sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Tiêu biểu là mô hình “Quỹ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gọi tắt là (Quỹ chỉ thị 05). Từ nguồn quỹ này, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng; nhiều cán bộ, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.

                                       

Trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

             

Theo đó, ở cấp huyện, đảng viên là lãnh đạo đóng góp 40 nghìn đồng/tháng; đảng viên không giữ chức vụ 15 nghìn đồng/tháng; đối với cấp xã, đảng viên là lãnh đạo và cán bộ, công chức đóng góp từ 10-30 nghìn đồng/tháng; đảng viên là cán bộ không chuyên trách và đảng viên sinh hoạt tại chi bộ bản, xóm góp 1-2 nghìn đồng/tháng. Hàng năm, căn cứ vào đề xuất từ các chi bộ, Huyện ủy xem xét mức hỗ trợ cho các trường hợp đảng viên và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp khó khăn đột xuất và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

             

Với nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, Quỹ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia. Từ năm 2013 đến nay, đã vận động được trên 2,6 tỷ đồng. Từ số tiền trên, hỗ trợ gần 800 triệu đồng để xây dựng nhiều công trình lớp học, nhà ăn bán trú cho các trường học vùng khó khăn, như: Nhà lớp học tiểu học và mầm non, bản Huổi Văn, xã Mường Giôn; nhà lớp học mầm non xã Chiềng Khoang; nhà nấu ăn bán trú cho học sinh Trường mầm non Hoa Đào, xã Chiềng Khay; trích 1 tỷ 420 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ học sinh nghèo và trao quà cho đảng viên được trao huy hiệu Đảng từ 50 năm trở lên...

             

Đồng chí Lò Văn Đỉa, Bí thư Đảng ủy xã Mường Giôn, cho biết: Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quỹ, các đảng viên đã tham gia nhiệt tình, đóng góp theo quy định. Từ nguồn quỹ này, năm 2021, xã có 24 hộ nghèo không phải là đảng viên được hỗ trợ xóa nhà tạm, với kinh phí 720 triệu đồng. Sau gần 3 tháng thi công, 24 nhà đã hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán. Việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021.

             

Là một trong 24 gia đình được giúp đỡ, bà Lò Thị Thu, bản Cút, xã Mường Giôn vui mừng nói: Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có ngôi nhà mới khang trang đến như vậy. Bà con hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền; dọn về nhà mới, được chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và anh em trong nhà giúp đỡ, tặng nhiều vật dụng sinh hoạt. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp.

             

Bà Lâm Thị Hồng Diệp, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông tin: Quỳnh Nhai tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức; kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đóng góp “Quỹ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các nội dung hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

             

Cách làm sáng tạo, cụ thể của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai trong thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển. 

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.