Sáng mãi phẩm chất người Công an nhân dân

hơn 70 năm qua, lực lượng Công an Sơn La luôn thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy; không sợ hy sinh, gian khổ, bám cơ sở, cùng ăn, cùng ở với dân, cùng dân xây dựng cuộc sống... đã tạo dựng được hình ảnh người cán bộ Công an “Đi dân nhớ, ở dân thương”, giữ vững sự bình yên cho nhân dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các tập thể, cá nhân có thành tích nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

 

Trải qua từng giai đoạn cách mạng, lực lượng Công an Sơn La không ngừng lớn mạnh; những dấu ấn về thời gian; những chiến công vang dội đã trở thành bản anh hùng ca đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kể từ ngày giành chính quyền (26-8-1945) với ý chí kiên cường, vững vàng trước mọi thử thách, Công an Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết tấn công, bảo vệ thành quả cách mạng. Từ các đội tự vệ đã phát triển thành các đội Công an xung phong như Ba Vì, Tô Hiệu, phối hợp với các lực lượng vũ trang tấn công, truy quét làm tan rã các cụm phỉ ở Thuận Châu, Sông Mã, Bắc Yên và Mường La; phục vụ kịp thời cho cuộc kháng chiến 9 năm mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm như Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hoài Xuân và nhiều chiến sỹ khác đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La đã sát cánh cùng quân và dân trong tỉnh đấu tranh và thực hiện thắng lợi 4 chuyên án chống gián điệp, biệt kích do Bộ Công an chỉ đạo,... xây dựng nhiều xã điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các đơn vị Công an huyện, xã theo hướng “4 tốt”, “5 tốt”... Trong chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ chiến sỹ đã dũng cảm, kiên cường bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và của nhân dân, đã có 5 cán bộ, chiến sỹ lập thành tích xuất sắc được tặng Huy hiệu Bác Hồ.

Đất nước hòa bình, nhưng các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta; bằng những âm mưu, phương thức, thủ đoạn thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ. Cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La tiếp tục bước vào cuộc đấu tranh thầm lặng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Đặc biệt, trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, lực lượng Công an Sơn La đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tích nổi bật là: Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Hằng năm phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ việc về trật tự an toàn xã hội. Riêng 7 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra trên 2.050 vụ việc, lực lượng Công an đã điều tra, xác minh làm rõ 2.017 vụ đạt trên 98%, xử lý 2.864 đối tượng... Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường bám cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là địa bàn vùng cao, biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội. Đồng thời, là lực lượng nòng cốt trong phong trào” Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, điển hình như hoạt động của 17.750 “Nhóm liên gia tự quản”, hàng trăm cụm liên kết về ANTT, tổ bảo vệ dân phố, đội thanh niên xung kích, tổ an ninh nhân dân... Ghi nhận thành thành tích đạt được, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an Sơn La, trong đó có 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 6 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 25 Huân chương Quân công hạng Nhì và hạng Ba; 380 Huân chương kháng chiến và Chiến công các hạng; 80 Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 2.230 Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”...

Kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện sáu Điều Bác Hồ dạy và “Chủ động, sâu sát cơ sở; kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, chủ động tiến công và đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Sơn La trong sạch, vững mạnh, giữ vững hình ảnh người chiến sỹ công an trung với Đảng, suốt đời vì dân.

Nguyễn Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới