Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Bằng những việc làm thiết thực, giúp dân làm đường giao thông nông thôn, giúp ngày công để làm nhà ở, hỗ trợ cây, con giống phù hợp với lợi thế ở từng địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế... Công tác dân vận khéo ở các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tạo động lực giúp bà con các xã vươn lên thoát nghèo, tăng cường gắn kết tình quân dân bền chặt, tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

 

Ban CHQS huyện Thuận Châu hỗ trợ hộ ông Lò Văn Quốc, bản Tăng, xã Nậm Lầu thực hiện mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung sức vì người nghèo - không để ai lại phía sau”..., các đơn vị quân sự trong toàn tỉnh đã tích cực tổ chức các phong trào dân vận hướng về nông thôn, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Xây nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, giúp dân làm đường giao thông nông thôn...

Từ năm 2016 đến nay, cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân góp vốn và huy động các nguồn lực tại địa phương để xây dựng các cơ sở hạ tầng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia đóng góp ngày công đổ bê tông trên 120 km giao thông nông thôn, kiên cố hóa gần 60 km kênh mương; làm nhà ăn, sân chơi cho Trường mầm non bán trú xã Nậm Lạnh và làm đường cấp nước tự chảy cho Trường tiểu học bán trú xã Mường Lèo (Sốp Cộp); giúp người dân xã Tân Hợp (Mộc Châu) di dời, làm nhà ở tái định cư.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với xã Phiêng Pằn (Mai Sơn) triển khai ghép cải tạo 300 cây ăn quả các loại và hỗ trợ triển khai mô hình trồng cây dược liệu; giúp đỡ nhân dân xã Mường Và (Sốp Cộp) ươm 300 bầu giống cây cà phê để triển khai trồng thí điểm trên địa bàn; triển khai dự án nuôi bò sinh sản, trồng cây tếch cho nhân dân bản Huổi Hịa... Phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi gần 4.500 ha đất trồng ngô, lúa nương, sắn sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Ban CHQS huyện Thuận Châu là một trong những đơn vị tiêu biểu làm tốt công tác dân vận khéo. Hằng năm, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động cán bộ, chiến sỹ xây dựng Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ bò giống, giống cây ăn quả cho các hộ dân phát triển kinh tế. Anh Lò Văn Quốc, bản Tăng, xã Nậm Lầu, cho biết: Năm 2018, được Ban CHQS huyện Thuận Châu hỗ trợ 100 cây giống xoài Đài Loan và huy động 30 chiến sỹ, dân quân giúp trồng cây và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả. Hiện nay, vườn cây ăn quả của gia đình phát triển tốt.

Tại Ban CHQS Thành phố, cán bộ, chiến sỹ đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Ông Tếnh A Dâu, Chính trị viên phó Ban CHQS Thành phố, cho biết: Đơn vị đã kết hợp công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với các nhiệm vụ cao điểm, như huấn luyện, luyện tập, diễn tập, tổ chức hành quân huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị tuyên truyền nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo... tiếp tục thực hiện tốt xây dựng thôn mới nâng cao ở các xã. Qua đó tạo niềm tin cho nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương về phát triển KT-XH.

Có thể khẳng định, công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tăng cường củng cố tình đoàn kết quân - dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần giữ vững ổn định xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới