Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố lại kề vai sát cánh, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.

 

Hội viên Cựu TNXP xã Chiềng Xôm trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả.

Được thành lập ngày 9/7/2012, đến nay, Hội Cựu TNXP Thành phố có 124 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội xã, phường. Phát huy truyền thống của TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP Thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và phương thức hoạt động, đã tập hợp, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Hội đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nhất là phong trào “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ” gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp hội viên ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống; làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử trong giải quyết chế độ cho đồng đội...

Đối với các hoạt động nghĩa tình đồng đội, được Hội triển khai cụ thể bằng các phong trào, như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” luôn được Thường trực Hội Cựu TNXP Thành phố quan tâm chỉ đạo các chi hội xã, phường tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó đã động viên, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2017 đến nay, Hội cựu TNXP Thành phố đã thăm hỏi, động viên hàng trăm lượt hội viên, với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng; các tổ chức cá nhân tặng 281 suất quà, trị giá trên 144 triệu đồng.

Trong vai trò nhân chứng lịch sử, Hội đã phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách giải quyết một số chính sách còn tồn đọng. Đã tổng hợp 26 hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già yếu, ốm đau lâu dài, hội viên nữ cô đơn không nơi nương tựa; cựu TNXP chống Pháp, chống Mỹ; cựu TNXP sau chiến tranh; cựu TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh giai đoạn 1955 - 1967; lập danh sách 61 đồng chí được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội đã triển khai sâu rộng phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần “tự lực, tự cường”, vượt khó vươn lên của các hội viên; đồng thời, nắm bắt gia cảnh, nhu cầu phát triển kinh tế của mỗi hội viên để tìm ra những giải pháp, phương thức hỗ trợ phù hợp, bền vững, trong đó, khuyến khích, nhân rộng những mô hình kinh tế dễ học, dễ làm, vốn đầu tư ít và thời gian hoàn vốn ngắn. Trên cơ sở đó, các hội viên khai thác thế mạnh của địa phương xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, xuất hiện nhiều tấm gương hội viên làm kinh tế giỏi, như: Lò Văn Phanh, Tòng Văn Nọi, phường Chiềng An; Lò Văn Chơ, Lò Văn Duy, xã Chiềng Xôm... có thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm.

Ông Lò Văn Chơ, xã Chiềng Xôm, cho biết: Với gần 4 ha đất, tôi tập trung trồng cây ngô, cây cà phê, xoài, tre và phát triển chăn nuôi lợn; tổng thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng. Năm nay, gia đình tôi chuyển đổi 1 ha đất trồng ngô sang trồng cây mắc ca. Cuộc sống của gia đình tôi hiện ổn định. Mỗi dịp lễ, tết, Hội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình tôi.

Bà Nguyễn Thị Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành phố, chia sẻ: Hầu hết cựu TNXP đã trải qua hai cuộc kháng chiến, đến nay đều tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhiều gia đình hội viên gặp khó khăn về nhà ở, cũng như điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Chia sẻ giúp các hội viên, Hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục triển khai các phong trào hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; nêu cao vai trò nhân chứng lịch sử, tham mưu với cấp ủy, chính quyền rà soát và thực hiện chế độ chính sách đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương tìm giải pháp giúp đỡ thiết thực những gia đình cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn, nhất là cựu TNXP là nữ, người sống cô đơn không nơi nương tựa. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế”...

Phát huy truyền thống, Hội cựu TNXP Thành phố tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, tích cực gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế; vận động gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng thành phố Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới