Sẵn sàng chiến đấu ở Trường Sa

Vượt qua mọi khó khăn về cơ sở vật chất, vị trí địa lý và thời tiết khắc nghiệt, quân dân trên đảo Trường Sa luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về quan hệ quân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Chào Cờ trên đảo Trường Sa.

 

Đảo Trường Sa được coi là “thủ đô” của quần đảo Trường Sa. Những năm vừa qua, cán bộ chiến sĩ Hải quân và nhân dân trên đảo đã không ngại hy sinh gian khổ, chủ động khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Trung tá Lương Quốc Anh, Chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa, kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, đảo luôn quán triệt và duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp theo quy định; quan sát phát hiện kịp thời các mục tiêu, xử lý đúng phương châm tác chiến, đối sách trên biển. Thường xuyên tổ chức luyện tập và điều chỉnh bổ sung các phương án chiến đấu theo kế hoạch..

Đóng quân xa đất liền, điều kiện vật chất còn khó khăn, đảo đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Phát huy nội lực, tận dụng vật liệu tại chỗ, các đơn vị trực thuộc đảo đã chế tạo các mô hình, học cụ đúng, đủ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm trọng tâm, đồng thời tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp. Cán bộ, chiến sỹ qua huấn luyện thuần thục chức trách của mình và thay thế vị trí khác khi cẩn thiết. Mỗi cán bộ, chiến sỹ (kể cả chiến sỹ quân y, chiến sỹ nuôi quân) đều sử dụng thành thạo được 6 đến 7 loại vũ khí bộ binh, xe tăng, pháo binh, phòng không...

Duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại các vị trí, chỉ huy đảo luôn chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, không để sót lọt mục tiêu, báo cáo kịp thời, đồng thời xử lý đúng đối sách, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển trong khu vực đảo quản lý. Trung tá Lương Quốc Anh cho biết thêm: Trong năm vừa qua, đảo đã quan sát, phát hiện và báo cáo về sở chỉ huy được hơn 21.000 mục tiêu trên không, trên biển. Trong đó có hơn 13.000 tàu Việt Nam, 103 tàu nước ngoài; hơn 8.000 lần máy bay các loại (máy bay của Việt Nam, máy bay của nước ngoài, bay quá cảnh và quốc tế).

Bên cạnh đó, cấp uỷ, chỉ huy đảo Trường Sa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quân và dân trên đảo, giúp cán bộ chiến sĩ và các lực lượng xác định rõ đối tác, đối tượng, xử lý đúng phương châm tác chiến, đối sách trên biển. Trung tá Đỗ Hải Đăng, Chính trị viên đảo chia sẻ: Chúng tôi tập trung giáo dục và quán triệt nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp, nhiệm vụ quân chủng, vùng 4, Lữ đoàn 146 và nhiệm vụ của đảo. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo có ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, nhiều năm qua, Đảng bộ đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, được cấp trên tặng giấy khen; đảo đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, được Chính uỷ Quân chủng Hải quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Hoàng Triệu (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới