Ra mắt mô hình điểm Chi hội Nông dân nghề nghiệp và HTX Nông nghiệp Chà Mạy

Ngày 11/4, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình và thành phố Hà Nội đã dự Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp, HTX Nông nghiệp Chà Mạy, xã Long Hẹ (Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp và HTX Nông nghiệp Chà Mạy.

Tới dự, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ngành của tỉnh…

Chi hội Nông dân nghề nghiệp, HTX Nông nghiệp Chà Mạy được thành lập theo Đề án xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đảm bảo đủ các tiêu chí mô hình chi hội mới: Chi hội, HTX, tổ đảng, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, của Hội Nông dân các cấp và có tư cách pháp nhân để thực hiện các hoạt động kinh tế.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tặng hoa chúc mừng HTX nông nghiệp Chà Mạy.

Đây là mô hình điểm được Trung ương Hội Nông dân triển khai thí điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chi hội hiện có 17 thành viên, tổng số vốn điều lệ 800 triệu đồng, với 15 ngành nghề sản xuất, kinh doanh, như: Chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh lợn giống, trồng một số loại cây ăn quả, kinh doanh, cung cấp các loại cây giống, vật tư nông nghiệp cho người dân địa phương…

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị tỉnh có những chính sách hỗ trợ thành lập các HTX, tổ hợp tác và các chi hội nông dân nghề nghiệp tại các bản, các xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đề nghị Chi hội Nông dân nghề nghiệp, HTX Nông nghiệp Chà Mạy cần tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hiện đại áp dụng vào sản xuất, góp phần tạo sức lan tỏa, hỗ trợ người dân địa phương thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp…

Tại Lễ ra mắt, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh, việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp, HTX Nông nghiệp Chà Mạy sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho người dân địa phương; giúp người dân vùng cao Long Hẹ từng bước tiếp cận với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, tăng giá trị nông sản, nâng cao mức sống cho các thành viên nói riêng và nhân dân trong xã nói chung.

Đồng chí Lò Minh Hùng tặng quà chúc mừng HTX.

Nhân dịp này, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ một số vật tư nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi cho Chi hội Nông dân nghề nghiệp, HTX Nông nghiệp Chà Mạy.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới