Quỳnh Nhai chăm lo cho người có công

Tháng 7, cùng với cả nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thể hiện lòng biết ơn, chia sẻ mất mát, hy sinh đối với các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Nhai chi trả tiền hỗ trợ người có công.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai hiện có 1.140 người có công với cách mạng, trong đó, 113 người hưởng chế độ thường xuyên, với số tiền hơn 280 triệu đồng/tháng. Tri ân gia đình người có công với cách mạng, thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung thực hiện tốt chương trình chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tu sửa, dọn dẹp Nghĩa trang liệt sỹ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách dành cho người có công, như: Miễn thuế sử dụng đất, cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở; cấp sổ ưu đãi giáo dục, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa... Đặc biệt, trong những ngày tháng 7, các cơ quan, đơn vị trong huyện tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt thăm hỏi, tặng quà; tham gia giúp đỡ ngày công lao động sản xuất... các hộ gia đình người có công.

Để đảm bảo quyền lợi cho người có công, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tiếp nhận 25 hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ liên quan đến người có công; chi trả mai táng phí cho 20 đối tượng; chi trả tiền thờ cúng cho 149 đối tượng; thanh toán tiền bảo hiểm y tế cho 1.982 lượt đối tượng; lập danh sách đề nghị hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho 9 đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho 23 người; tặng 261 suất quà cho người có công và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn. Đến nay, huyện đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 104 nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn đại dịch COVID-19, trên địa bàn huyện có 112 đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ, tổng số tiền 168 triệu đồng. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đến nay 97,5% đối tượng người có công và gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn.

Ông Lò Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai), thông tin: Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng; cấp ủy, chính quyền địa phương luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chính sách để có những phương án hỗ trợ kịp thời. Nhờ đó cuộc sống của hơn 200 thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn xã ngày được nâng lên.

Từ sự quan tâm của cộng đồng, nhiều thương binh, bệnh binh sau khi trở về địa phương luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia phát triển kinh tế. Điển hình như bệnh binh Lò Xuân Hồ, bản Có Luông, xã Chiềng Khay, đã tích cực nghiên cứu, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả để làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đặc biệt, năm 2016, ông vận động thành lập HTX Chiềng Khay Xanh với 7 thành viên. Hiện nay, HTX có 42,5 ha cây ăn quả, nuôi 28 con bò, trên 1.000 con gia cầm...; trừ chi phí, thu nhập của các gia đình thành viên đạt hơn 100 triệu đồng/năm.

Những việc làm đầy nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền và người dân Quỳnh Nhai đã động viên các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.