Quyết liệt truy bắt tội phạm truy nã về ma túy

Theo số liệu của lực lượng Công an, trên địa bàn huyện Vân Hồ có nhiều tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy, tính đến tháng 8/2021, toàn huyện có 39 đối tượng truy nã; trong đó, xã Lóng Luông có 29 đối tượng. Trước thực trạng đó, Công an huyện Vân Hồ đã chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng triển khai truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm về ma túy, đảm bảo việc chấp hành pháp luật được thực hiện đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm.

Sồng A Tồng, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy bị bắt giữ.

Đến Công an huyện Vân Hồ đúng thời điểm đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Sồng A Tồng, sinh năm 1969, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, bị truy nã từ năm 2018 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Gương mặt vẫn còn hốc hác sau nhiều ngày mật phục cùng chiến sỹ trong chuyên án bắt giữ đối tượng Tồng, Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ, thông tin: Bản Co Tang, xã Lóng Luông là địa bàn phức tạp về ANTT, nhất là tội phạm về ma túy. Đường vào bản rất khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, mây mù bao phủ, nên việc theo dõi không hề đơn giản. Đối tượng Tồng đặc biệt nguy hiểm, có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự khác; thường xuyên mang súng bên người, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Hóa giải khó nhất đó là việc xung quanh nơi cư trú có nhiều gia đình, bà con thuộc dòng tộc, nên phương án bắt giữ phải được tính toán rất cẩn thận, chi tiết. Sau nhiều tháng theo dõi, đến ngày 4/3, nhận định, đây là thời điểm thuận lợi để bắt đối tượng, Tổ công tác của Công an huyện Vân Hồ cùng lực lượng của Công an huyện Mộc Châu và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh lên kế hoạch, tổ chức bắt thành công đối tượng truy nã.

Một vụ việc điển hình khác cũng tại bản Co Tang, xã Lóng Luông. Những ngày cuối tháng 1/2022, Công an huyện Vân Hồ đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) và Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc) tổ chức lực lượng, bắt giữ đối tượng Tráng A Thào, sinh năm 1963, trú tại bản Co Tang. Thào bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã ngày 8/9/2003. Gần 20 năm qua, tưởng như không ai phát hiện ra được mình, nhưng đối tượng Thào vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Thào khai nhận, khi bị truy nã đã trốn tại nhà ở bản Co Tang, đã xây dựng hệ thống tường rào kiên cố xung quanh và mua hai khẩu súng quân dụng, đạn; 3 khẩu súng tự chế và luôn mang theo bên người để phòng thân. Khi bị bắt, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng K59, 11 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 1 khẩu súng AK, 30 viên đạn, 3 khẩu súng tự chế và một số tang vật liên quan khác.

Việc truy bắt các tội phạm bình thường đã khó, nhưng với tội phạm truy nã thì khó khăn nhân lên gấp bội. Bởi các đối tượng đều biết, nếu bị bắt thì hình phạt rất cao, do đó rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả khi bị truy bắt. Hầu hết các đối tượng truy nã không ra khỏi địa bàn cư trú, chúng thường ẩn náu tại nhà, lán nương; đồng thời, trang bị các loại vũ khí, thiết bị theo dõi hiện đại. Một số đối tượng lẩn trốn sang nước bạn Lào, còn lại hầu hết là tại nhà hoặc co cụm lẩn trốn tại các khu vực xa dân cư, địa hình hiểm trở, dựa vào sự bao che của bà con dòng tộc; các đối tượng còn thay phiên nhau canh gác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đấu tranh với tội phạm truy nã về ma túy, Công an huyện Vân Hồ đã xây dựng đầy đủ, chi tiết phương án, kế hoạch xác minh bắt giữ; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để thu thập thông tin liên quan đến đối tượng truy nã đang lẩn trốn. Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ nắm chắc tình hình, hiểu rõ phong tục tập quán; tâm tư, nguyện vọng của bà con địa phương, tuyên truyền, vận động, tạo niềm tin và uy tín với quần chúng; vận động người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, đối tượng truy nã; gặp gỡ người thân, vận động họ cảm hóa, giáo dục, thuyết phục đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, góp phần giúp công tác truy nã tội phạm được diễn ra nhanh chóng, an toàn và kịp thời.

Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng bị truy nã trong thời gian ngắn. Đến nay đã vận động thành công 2 đối tượng truy nã ra đầu thú; đấu tranh truy bắt thành công 5 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy, trong quá trình truy bắt luôn đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và quần chúng nhân dân. 

Không để lọt tội phạm truy nã, Công an huyện Vân Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện, bắt giữ, cung cấp thông tin về đối tượng truy nã; vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng; xây dựng kế hoạch đấu tranh với từng đối tượng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới