Quyết liệt đấu tranh với tội phạm đánh bạc

Bao lâu nay, những hệ lụy từ đánh bạc ai cũng biết rất rõ, song, chỉ vì hám lợi bất chính mà không ít đối tượng vẫn tham gia đánh bạc. Đáng lo ngại, đã có không ít đối tượng “túng quá làm liều” vi phạm pháp luật để có tiền đánh bạc.

Những hệ lụy

Tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với Đàm Thị Huyền Trang, sinh năm 1992, nguyên là cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân liên xã, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nghe tin, nhiều người dân trên địa bàn Thành phố, nhất là người thân quen với Trang tỏ ra rất bất ngờ, bởi Trang không chỉ xinh đẹp, gia đình khá giả, lại có công việc ổn định.

Lực lượng công an tỉnh Sơn La bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền 3.200 tỷ đồng 

Tại cơ quan Công an, Trang khai có tham gia đánh bạc trên không gian mạng, ban đầu chỉ chơi rất nhỏ, nhưng dần dần đã trở thành con nghiện đánh bạc, có lần đánh số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Càng chơi, càng thua. Để có tiền gỡ gạc, Trang đã trượt dài trong tội lỗi, sau khi lấy tiền của gia đình, vay mượn người thân và tín dụng đen. Không còn khả năng trả nợ, Trang đã dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo một số người dân trên địa bàn thành phố Sơn La. Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã xác định được 4 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 13 tỷ đồng.

Một số tang vật bị thu giữ từ vụ đánh bạc trên không gian mạng với số tiền 3.200 tỷ đồng. 

Đây chỉ là 1 trường hợp lừa đảo điển hình trong nhiều trường hợp khác liên quan đến tệ nạn đánh bạc. Đa phần ban đầu các con bạc chỉ chơi nhỏ, mang tính chất giải trí, sau đó dần dần chơi lớn hơn, phải bán nhà cửa, xe cộ, cầm cố hết tài sản để trả nợ, không chỉ trắng tay mà còn ngập trong nợ nần, gia đình tan vỡ.

Tăng cường triệt xóa tệ nạn đánh bạc

Là đơn vị chủ công, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là tập trung vào các hoạt động trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, cho biết: Tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, hoạt động tinh vi dưới nhiều hình thức. Các đối tượng thường tổ chức đánh bạc ở nhà xây kiên cố cao tầng, có cảnh giới, thiết bị thông tin hiện đại hoặc tổ chức đánh bạc ở những vùng đồi núi xa dân cư ít người qua lại và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc nhằm tránh sự chú ý của quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng.

 

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đàm Thị Huyền Trang.

Vài năm trở lại đây, một số đối tượng tổ chức đánh bạc “chuyên nghiệp” còn sử dụng công nghệ cao để thực hiện. Xây dựng các trang website, ứng dụng đánh bạc trực tuyến và quảng cáo, giới thiệu công khai trên mạng với cách thức dễ sử dụng, nhiều hình thức cá cược. Việc đăng ký và thanh toán tiền đơn giản nên thu hút nhiều người tham gia đánh bạc với số lượng tiền lớn hơn rất nhiều lần so với loại hình cờ bạc truyền thống. Phương thức hoạt động tinh vi, khó kiểm soát, vì các đối tượng thiết lập trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến trên máy chủ đặt ở nước ngoài, che giấu thông tin máy chủ, thông tin tên miền, thiết lập chế độ bảo mật cao, mã hóa dữ liệu gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm này  trong 2 năm 2020, 2021, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 330 vụ, 1.461 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Khởi tố 102 vụ, 461 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 224 vụ, 979 đối tượng.

Công an huyện Thuận Châu phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi đánh bạc tại bản Lạn, xã Mường Khiêng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá một số chuyên án, vụ án lớn về đánh bạc. Điển hình, vào ngày 29/5/2020 Phòng đã phá thành công chuyên án mang bí số “SÁU 2020” bắt khởi tố 18 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng internet, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc khoảng 3.200 tỷ đồng. Cụ thể, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng qua game BayVip gồm nhiều ứng dụng, như xóc đĩa, tài xỉu, 3 cây, xâm. Các đối tượng phải xây dựng một nhân vật trên ứng dụng, rồi chuyển tiền cho đại lý cấp 1 để mua tiền game, người chơi thắng muốn đổi tiền game thành tiền thật thì bán cho đại lý. Đây là chuyên án bắt các đối tượng đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao liên tỉnh đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cao điểm đấu tranh tội phạm đánh bạc dịp tết

Thực hiện cao điểm đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai lực lượng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó phát hiện, triệt xóa, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc. Chỉ sau 20 ngày ra quân, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 85 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc; đã khởi tố, điều tra 9 vụ, 43 bị can; lập hồ sơ xử lý hành chính 11 vụ, 42 đối tượng.

Công an huyện Thuận Châu bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại xã Mường É 

Thực tế cho thấy, dù lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ được nhiều vụ việc, nhưng với hình thức đánh bạc tinh vi như hiện nay thì những vụ bị bắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, để triệt phá hoàn toàn không dễ dàng. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, vận động người thân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần ngăn chặn và nhanh chóng đẩy lùi tệ nạn đánh bạc, bảo đảm an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới