Quan tâm công tác giáo dục thanh thiếu nhi

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2017-2018, Hội đồng Đội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình hoạt động; tổ chức chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Vòng tay bè bạn”, mở các cuộc thi, tìm hiểu lịch sử của dân tộc, của địa phương, của Đoàn, Đội, các gương anh hùng nhỏ tuổi... thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia.

 

Một buổi ngoại khóa của Liên đội Trường THCS thị trấn Sông Mã.

Ảnh: P.V

 

Năm học qua, toàn tỉnh có 35.522 cháu ngoan Bác Hồ được tuyên dương cấp liên đội, thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, 1.653 em học sinh hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, trao 249 suất học bổng cho các em vượt khó, học giỏi. Cùng với đó, phong trào Kế hoạch nhỏ xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: vườn rau xanh của Liên đội trường PTDT Nội trú (Sông Mã); thu gom giấy vụn, củi khô của Liên đội trường Tiểu học Chiềng Lề (Thành phố)... tổng giá trị trên 83 triệu đồng.

Cùng với phong trào học tập, rèn luyện tác phong cho thiếu nhi được các liên đội đặc biệt quan tâm, với các phong trào : “Hoa điểm tốt”, “Hoa điểm 10”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”, “Vở sạch chữ đẹp”... khuyến khích các em xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự lập; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn... Toàn tỉnh hiện có 327 CLB học tập, 242 CLB sở thích, 16 CLB quyền trẻ em; 100% Hội đồng Đội các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo môi trường thân thiện, tạo các góc hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Chương trình “Vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay”, được các liên đội cụ thể hóa bằng các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Hội đồng Đội tỉnh cũng chỉ đạo các cơ sở tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên Đoàn” gắn với Ngày hội hoàn thành chương trình dự bị đội viên cho các em nhi đồng lớp 3, hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng măng non cho các em đội viên lớp 5; hướng dẫn các cơ sở Đội tăng cường tuyên truyền, giáo dục; phối hợp tổ chức 125 buổi tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với sự tham gia của hơn 40.000 thiếu nhi; 8.500 thiếu nhi được tập huấn về phòng chống đuối nước; 100% liên đội thực hiện và nhân rộng phong trào, cuộc vận động “Vì màu xanh quê hương”, “Trường em xanh - sạch - đẹp”; 100% hội đồng đội các huyện, thành phố tổ chức “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết trung thu, thu hút trên 90.000 thanh thiếu nhi tham gia...

Cụ thể hóa chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn” theo chủ đề, chủ điểm từng tháng, trong năm học, toàn tỉnh đã kết nạp 8.734 đội viên, giới thiệu 10.546 đội viên cho Đoàn xem xét kết nạp, 48.764 đội viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, 42.270 đội viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên. Trong chương trình “Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương”, 100% giáo viên - tổng phụ trách Đội đăng ký có sáng kiến kinh nghiệm; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, chính trị, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, duy trì tốt sự phối hợp giữa hội đồng đội các huyện, thành phố, ngành giáo dục trong công tác bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên - tổng phụ trách.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục thanh thiếu nhi, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thiếu niên nhi đồng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các phong trào và cuộc vận động; nâng cao chất lượng phong trào “Thiếu nhi Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”...

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.