Quan tâm chăm lo đời sống, khuyến khích công nhân lao động sản xuất

 

 

Chị Lê Thị Yến

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

 

Là công nhân làm việc tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, bản thân tôi luôn được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về tiền lương, thưởng, tiền tăng ca, thêm giờ và được tham gia và thụ hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, nhất là được hỗ trợ chi trả viện phí khi ốm đau, thai sản.

 

Bản thân tôi mong rằng, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực hơn nữa về công tác chăm lo đời sống đội ngũ công nhân, nhất là cho vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, quan tâm về nhà ở xã hội cho những công nhân xa quê như chúng tôi và quan tâm đầu tư cơ sở giáo dục và đào tạo cho con em công nhân; nhiều chính sách khuyến khích hơn nữa để tạo động lực cho công nhân sáng tạo, ra sức thi đua lao động tăng năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn nữa cho đơn vị nói riêng, đất nước nói chung.

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới