Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19

Ngày 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo trực tuyến phát triển địa phương với chủ đề: “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại sứ quán một số quốc gia, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông tin: Đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng nặng nề đến các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, số ca mắc mới, ca tử vong giảm, số lượng bệnh nhân ra viện tăng... Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với những hậu quả của đại dịch trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đứt gãy trong chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị do đột ngột ngưng cung lao động; đứt gãy trong khâu vận chuyển, vận tải và hệ thống logistics; đứt gãy trong khu vực dịch vụ cần tiếp xúc trực tiếp... Hội thảo là dịp để các chuyên gia, các địa phương chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khắc phục các đứt gãy kinh tế, tăng cường phối hợp hành động nhằm thực thi thắng lợi mục tiêu kép trong trạng thái “bình thường mới”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm phòng, chống dịch tại các địa phương; giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng với đại dịch; việc đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng; quản trị và ứng phó với đại dịch Covid-19 tại Việt Nam trong thời gian qua; nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại Hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Muốn khôi phục kinh tế phải kiểm soát tốt dịch bệnh, phải đảm bảo an toàn cho người dân trước hết, trên hết; thực hiện tốt “5k+vắc xin+công nghệ+ý thức người dân+các biện pháp có thể”; nâng cao năng lực y tế từ Trung ương đến địa phương, nhất là y tế cơ sở trong việc phòng, chống dịch. Giữ vững kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn, đảm bảo thu chi, điều chỉnh chính sách tiền tệ, tài khóa phù hợp hiệu quả; khôi phục doanh nghiệp, tăng tổng cung, tổng cầu, khôi phục thị trường lao động...; Chính phủ, địa phương cùng vào cùng doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ những khó khăn trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19, sớm vượt qua đại dịch, khôi phục kinh tế hiệu quả...

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới