Phù Yên sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng huyện Phù Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, rộng khắp và đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Người dân xã Tường Phù (Phù Yên) đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về các chuyên đề: “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2016); “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” (năm 2017); “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2018) đã được cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong tất cả các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII). Trong đó, tập trung khắc phục những vấn đề hạn chế, khuyết điểm và bức xúc ở cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công người phụ trách đề ra thời gian giải quyết dứt điểm. Đồng thời, xác định nội dung đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2017, Ban Thường vụ huyện ủy đã đăng ký 7 nội dung đột phá về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiêm túc thực hiện. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức đăng ký với Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng 123 nội dung đột phá trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên toàn huyện. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập tổ công tác tập trung giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa hai xã: Kim Bon và Bắc Phong; giải quyết triệt để vụ vi phạm Luật Đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép tại xã Tân Lang; nhiều nội dung tồn đọng kéo dài và vấn đề bức xúc xã hội đã được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở giải quyết dứt điểm... Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với các mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các xã, thị trấn trong huyện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nổi bật là Hội LHPN huyện đã duy trì và phát triển các mô hình tiết kiệm học tập và làm theo gương Bác với 64 mô hình kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ, tổng dư nợ 59 tỷ đồng với gần 9.000 hội viên được vay vốn để phát triển kinh tế. Phòng GD&ĐT gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với 534 thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp; 1.328 học sinh đạt thành tích cao trong học tập được khen thưởng, tuyên dương. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng tại địa phương, với các mô hình kinh tế hiệu quả, như: Trồng cam tại bản Văn Phúc Yên, xã Mường Thải; nuôi cá lồng tại các xã: Tường Phong, Bắc Phong, Tường Tiến; trồng chanh leo tại xã Mường Do; các điểm sáng về bảo vệ an ninh trật tự, mô hình liên gia tự quản xuất hiện ở hầu khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhiệm vụ thời gian tới, huyện Phù Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; tập trung xác định nội dung đột phá và xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn và giám sát thực hiện mô hình, nội dung đột phá theo bản đăng ký và kế hoạch đề ra đảm bảo đúng tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.