Phù Yên: Kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam

Ngày 10/8, Chi hội Nạn nhân chất độc da cam điôxin huyện Phù Yên đã tổ chức kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022).

Chi hội nạn nhân chất độc da cam điôxin huyện Phù Yên tổ chức kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Đồng thời, nhấn mạnh những nỗi đau, sự tàn khốc “thảm họa da cam” mà người dân Việt Nam phải gánh chịu sau cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Hiện tại, trong cả nước đã có hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo do nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đối với huyện Phù Yên hiện có 60 người bị nhiễm chất độc da cam. Năm 2018, Chi hội nạn nhân chất độc da cam điôxin huyện Phù Yên được thành lập, đến nay có 22 hội viên. Thời gian qua, Chi hội đã tham mưu giúp huyện thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho những người nhiễm chất độc hóa học. Đồng thời, vận động hội viên vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống; quan tâm thăm hỏi, tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Hội nạn nhân chất độc da cam điôxin tỉnh Sơn La trao tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam huyện Phù Yên.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới