Phụ nữ Sơn La phát huy truyền thống, trung hậu, đảm đang, năng động trong thời kỳ mới

Vi Thị Bình

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 

 

Phụ nữ xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước qua sách, báo.

Ảnh: PV

 

Cách đây 90 năm, năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (tiền thân của Hội LHPN Việt Nam) được thành lập. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội và hội viên, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, Hội LHPN Việt Nam đã phát động các phong trào thi đua: Phụ nữ học cày bừa; phụ nữ tăng gia sản xuất đảm bảo cho bộ đội “ăn no đánh thắng”; “Diệt giặc dốt”, “Diệt giặc đói”;  “Ba đảm đang”; “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”... khơi dậy và phát huy tinh thần kiên cường, quật khởi của phụ nữ tham gia hai cuộc kháng chiến cứu nước. Đặc biệt, trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục vận động hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Tạo động lực và khuyến khích phụ nữ phát huy sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ hội nhập, xây dựng đất nước vững bước phát triển.

 

Cùng với phong trào phụ nữ cả nước, phụ nữ Sơn La luôn đoàn kết thực hiện phương châm “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, đóng góp sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến cứu nước. Đồng thời, năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới đất nước để có cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ. Mốc son quan trọng đối với phụ nữ Sơn La đó là, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 231/CP ngày 24/12/1962 về thành lập Ủy ban hành chính lâm thời tỉnh Sơn La, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ra quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội LHPN tỉnh Sơn La, do đồng chí Phùng Thị Vinh làm Chủ tịch Hội. Gần 60 năm qua, Hội LHPN Sơn La ngày càng lớn mạnh, hiện Hội có 204 tổ chức cơ sở hội, 2.509 chi, tổ hội, với tổng số 244.185 hội viên. Ở bất cứ lĩnh vực công tác nào, hội viên phụ nữ cũng đều khẳng định được vai trò, vị thế, cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

 

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại Ngày phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Sơn La năm 2020.

Ảnh: Lò Luận

 

Phụ nữ ở khối hành chính sự nghiệp và khối sản xuất kinh doanh, tích cực thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị, đẹp về văn hóa”...  Đồng thời, nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân trong tỉnh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện... Trong công tác, các chị đều tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, toàn tỉnh có 320 chị có trình độ thạc sỹ, 28 chị là tiến sỹ, phó giáo sư; 23 chị được cấp Bằng Lao động sáng tạo; 14 chị là nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ ưu tú; hàng ngàn chị có trình độ cao đẳng, đại học. Ngoài ra, 21,4% cấp ủy cơ sở là nữ; 22% nữ cấp ủy huyện và tỷ lệ nữ cấp ủy cấp tỉnh là 20,7%. Trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có trên 85% nữ công nhân viên chức - lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

Ở khối nông thôn, phát huy vai trò chủ đạo trong sản xuất nông, lâm nghiệp, chị em tích cực tham gia các chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh, như: Trồng cây cà phê, chè, mía, cây ăn quả; phát triển gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện... Trong quá trình đó, chị em đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp; thực hiện sản xuất theo vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa... góp phần xây dựng được 144 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đặc biệt, một số sản phẩm nông nghiệp đã xuất khẩu sang thị trường các nước: Úc, Pháp, Mỹ, Nhật...

 

Hưởng ứng phong trào thi đua: “Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập và duy trì 406 mô hình phát triển kinh tế gia đình; thành lập 11 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hoạt động trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, dịch vụ du lịch cộng đồng, dịch vụ ăn uống - nhà nghỉ cộng đồng... tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh giữa các thành viên. Hỗ trợ trên 2.330 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; liên kết đào tạo nghề hơn 6.800 lao động phụ nữ và có trên 1.000 phụ nữ có việc làm sau đào tạo... Nhờ vậy, đã giúp được hàng nghìn gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, cũng như góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

 

Phụ nữ Sơn La hôm nay năng động, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống mới, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ hội nhập, xứng đáng với tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang” và 4 phẩm chất đạo đức cốt lõi của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới