Phụ nữ Mường La chung tay xây dựng nông thôn mới

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La hiện có 17 cơ sở hội với 288 chi hội, trên 13.300 hội viên. Những năm qua, cùng với tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, Hội thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Mô hình nuôi cá lồng của gia đình chị Quàng Thị Diêu, bản Tà Sài, xã Chiềng Lao (Mường La) cho thu nhập cao.

Phong trào thi đua “chung tay xây dựng nông thôn mới” được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Đối với việc thực hiện tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội triển khai bằng nhiều hình thức, như: mô hình phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác, góp vốn xoay vòng, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế… Đến hết tháng 9, có 248/289 chi hội, 8.068 hội viên tham gia tiết kiệm được 1 tỷ 673 triệu đồng, giúp 638 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được triển khai đến cơ sở như: giúp bằng ngày công, cho vay vốn không lấy lãi, hỗ trợ cây, con giống. Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 15 cuộc tuyên truyền cho trên 3.000 lượt hội viên về chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH nhận ủy thác quản lý 67,8 tỷ đồng giúp 2.531 lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ vậy, năm 2017, các cấp hội đã giúp 50 hộ hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Quàng Thị Diêu, bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, một trong những phụ nữ điển hình trong phong trào làm kinh tế. Ngay từ những năm đầu khi lòng hồ thủy điện Sơn La tích nước, gia đình chị đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH đầu tư 5 lồng nuôi cá. Đến nay, gia đình chị đã mở rộng lên 10 lồng với các loại cá trắm, chép, rô phi cung cấp ra thị trường, hàng năm thu nhập trên 200 triệu đồng. Chi Diêu chia sẻ: Từ việc vừa học vừa làm, bản thân tôi nhận thấy, điều cốt lõi là mỗi cá nhân đều phải tự cố gắng để vượt qua những khó khăn, thử thách. Với vai trò là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản, tôi đã tuyên truyền, vận động hội viên trong chi hội tiết kiệm theo tháng với tổng số tiền trên 10 triệu đồng, giúp 5 hội viên phát triển kinh tế gia đình; bản thân gia đình cũng hỗ trợ về kiến thức, cá giống cho 8 hội viên trong Chi hội phát triển mô hình nuôi cá lồng.

Cùng với phong trào phát triển kinh tế, mỗi cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn huyện có những cách làm sáng tạo nhằm chung tay xây dựng thành công mô hình nông thôn mới gắn với triển khai những nhiệm vụ thường xuyên của hội. Nổi bật là cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ngọc Chiến quyên góp 250 kg hoa giống trồng trên 900 m2 tại bản Mường Chiến và huy động 200 hội viên tham gia làm con đường hoa; xây dựng 4 tuyến đường “Phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp”, thu gom rác thải và vận động chị em không nuôi nhốt gia súc tại gầm sàn... Hay Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Bú duy trì mô hình “Không sử dụng túi ni lông” tại bản Sang với 30 thành viên tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ít Ong duy trì, xây dựng 2 mô hình điểm tại bản Mé, bản Co Lìu về “Chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, bản xanh, sạch, đẹp” vệ sinh quét dọn 1 buổi/tuần; nhận quản lý 61 đoạn đường và tổ chức tổng vệ sinh 2 lần/tháng... Thực tế cho thấy, các tiêu chí trong cuộc vận động này rất gần gũi với đời sống hội viên nên đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Đến nay, các cấp Hội nhận quản lý 92 đoạn đường với 2.735 thành viên tham gia (nhận quản lý mới 31 đoạn; 950 thành viên tham gia); duy trì 35 mô hình “5 không, 3 sạch” với 2.004 thành viên tham gia. Hội Phụ nữ các cấp còn duy trì 15 “Vườn rau cho con” tại các trường phổ thông có học sinh bán trú; duy trì 2 mô hình địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình tại Mường Bú, Hua Trai; vận động hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường liên xã, liên thôn, liên xóm và kiên cố hóa hàng loạt tuyến kênh mương cùng nhiều công trình phục vụ sản xuất, đời sống văn hóa… góp phần tạo diện mạo nông thôn mới trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, Hội tập trung chỉ đạo, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; tăng cường khai thác, quản lý, giám sát thực hiện các nguồn vốn vay có hiệu quả. Phối hợp với các ngành chức năng giúp phụ nữ nghèo vay vốn, tập huấn chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, học nghề, tạo việc làm, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới