Phụ nữ Mai Sơn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hằng năm, Hội LHPN Mai Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động. Mỗi cơ sở hội lựa chọn đăng ký từ một công trình, phần việc trở lên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện. Nội dung đăng ký tập trung vào phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mai Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của hội viên phụ nữ xã Hát Lót (Mai Sơn).

Bà Lò Lệ Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Sơn, cho biết: Hội có 22 cơ sở hội và 1 đơn vị trực thuộc, với tổng số 32.274 hội viên, sinh hoạt tại 452 chi hội. Từ năm 2011 đến nay, các cơ sở hội đã xây dựng được 31 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình thực hiện, Hội tập trung hướng về cơ sở, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, như “Chi hội 5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường hoa”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”... Qua đó, góp phần cùng địa phương xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Hát Lót đạt đô thị loại IV. Với kết quả đạt được, nhiều năm liền, Hội LHPN huyện được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ sở hội đạt từ khá trở lên, trong đó 85% đạt vững mạnh.

Điểm nhấn là, đã có nhiều mô hình dân vận khéo về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển trang trại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP cung cấp cho thị trường và mang lại nguồn thu ổn định cho hội viên. Tiêu biểu như Chi hội phụ nữ bản Hoa Mai (Chiềng Ban), với mô hình “Vận động gia đình hội viên chuyển đổi cơ cấy cây trồng”. Nhờ nhân rộng mô hình, đến nay bản Hoa Mai đã chuyển được 10 ha đất trồng cây hoa màu năng suất thấp sang trồng xoài, nhãn, ổi, thanh long và các loại cây ăn quả có múi, nuôi bò nhốt chuồng, trồng rau sạch. Hay mô hình kinh tế của gia đình hội viên Cà Thị Thanh, bản Mé  (Mường Bon), với 1 ha mía, 4.000 m² ruộng, 8.000 m² trồng rau, cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá, mỗi năm  thu nhập gần 300 triệu đồng. Mô hình kinh tế của gia đình hội viên Lò Thị Hương, Chi hội trưởng bản Noong Te (Cò Nòi), với 5 ha mía, kết hợp chăn nuôi bò, lợn, gia cầm, mỗi năm thu nhập 300-400 triệu đồng; tạo việc làm cho 6 lao động địa phương, với mức tiền công 4,5 triệu đồng/người/tháng...

Bên cạnh đó, các cơ sở hội đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Mai Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, tổ chức tốt “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, vào thứ 7 hằng tuần. Theo đó, các chi hội phụ nữ tổ chức quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Riêng năm 2019, đã có trên 22 nghìn hộ gia đình hội viên đào mới hơn 6.000 hố rác; xây dựng trên 4.200 nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; xóa nhà tạm cho 10 hộ hội viên; khơi thông trên 18 km cống rãnh; hỗ trợ 350 hộ di dời chuồng gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; duy trì 34 mô hình “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và 12 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, 4 câu lạc bộ “đồng cảm”...

Có thể nói, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội LHPN huyện Mai Sơn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của hội viên trong lao động, sản xuất; nâng cao ý thức tập thể, cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động, phong trào của Hội, của địa phương; nâng cao uy tín của tổ chức hội, cũng như vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới