Phụ nữ Bó Mười học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã Bó Mười (Thuận Châu) đã triển khai hiệu quả các phong trào phụ nữ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực.

Hội viên Chi hội bản Mười, xã Bó Mười (Thuận Châu) tham gia vệ sinh tuyến đường phụ nữ tự quản.

Hội Phụ nữ xã Bó Mười có hơn 1.700 hội viên, sinh hoạt tại 18 chi hội. Xác định việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, những năm qua, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Điển hình là Chi hội bản Nong Sàng thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương” mỗi năm góp được 400 kg gạo hỗ trợ cho 10 hội viên nghèo trong mùa giáp hạt; Chi hội bản Bó với hình thức góp tiền tiết kiệm 10.000 đồng/hội viên/năm, trung bình mỗi năm tiết kiệm được 10 triệu đồng cho 1 hội viên nghèo vay phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của tỉnh về trồng cây ăn quả trên đất dốc, các hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng hơn 200 ha xoài, nhãn, mận...

Thực hiện chương trình tín dụng hỗ trợ phụ nữ vượt nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, Hội Phụ nữ xã ký ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 4,4 tỷ đồng, cho hơn 200 hộ phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như chị Lường Thị Minh, bản Sản, năm 2017 vay 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cỏ, hiện gia đình chị duy trì 12 con trâu, bò và hơn 200 con gia cầm các loại; năm 2018, gia đình chị bán được 5 con bò, 2 con trâu, thu về hơn 100 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình chị đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn. Còn chị Lò Thị Xoan, bản Nà Sành, phát triển mô hình nuôi dê núi với số lượng trên 80 con, mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng... Ngoài ra, các chi hội thực hiện tiết kiệm tối thiểu 5.000 đồng/hội viên/tháng, đến nay, Hội Phụ nữ xã đã tiết kiệm được trên 100 triệu đồng, tạo điều kiện cho 32 hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các chi hội vay để phát triển kinh tế gia đình.

Chị Lò Thị Chính, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Cùng với thực hiện tốt các phong trào của hội, các chi hội còn tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan, môi trường các khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì hiệu quả các mô hình “Hũ gạo tình thương”, phụ nữ tiết kiệm, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và vận động hội viên ở các chi hội tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên, có sức lan tỏa rộng khắp trong các chi hội, hội viên phụ nữ xã Bó Mười, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

A Mua (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới