Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”

Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Mường La tham gia. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

 

Mô hình phát triển kinh tế của hội viên NCT bản Búng Diến, xã Mường Bú (Mường La).

                 

Ông Cao Xuân Tới, Trưởng ban đại diện NCT huyện Mường La cho biết: Hội NCT huyện có 8.555 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 240 chi hội. Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã được các cấp hội quan tâm triển khai phù hợp với NCT và điều kiện thực tế ở địa phương, động viên hội viên tích cực tham gia trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Phát huy sáng kiến, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để hướng dẫn, giúp đỡ con cháu phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, ổn định kinh tế gia đình, xây dựng quê hương... Tính riêng từ năm 2019 đến nay, cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn đã đóng góp hơn 3.300 ngày công lao động, hiến 2.000 m² đất làm đường giao thông nông thôn. NCT còn tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, toàn huyện có 4.200 NCT tham gia sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ..., trong đó, 40 hội viên NCT được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp 5 năm liền.

                 

Bên cạnh đó, để đảm bảo chính sách đối với NCT đầy đủ, kịp thời, từ đầu năm đến nay, Hội NCT phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện lập hồ sơ xét hưởng chế độ bảo trợ xã hội cho 1.620 hội viên; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm về nội dung kỹ năng chăm sóc sức khỏe, cách phòng bệnh cho NCT; hỗ trợ 13 hội viên NCT mổ mắt với số tiền 6,5 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 93 hội viên ốm đau hoạn nạn, với tổng số tiền 12 triệu đồng; tổ chức mừng thọ 839 NCT và thường xuyên duy trì hoạt động tình nguyện viên chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng. Đặc biệt, những tháng đầu năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ các cấp, Hội NCT đã đóng góp gần 70 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

                 

Đặc biệt, với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, các hội viên NCT đã tích cực tham gia CLB văn hóa - văn nghệ, dưỡng sinh, cờ tướng, thể dục thể thao... Hiện, toàn huyện có 41 CLB của NCT, thu hút trên 3.120 hội viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho NCT. Ngoài ra, thành lập thí điểm CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại liên bản Hua Nà, Bó Ban, Lả Mường (xã Mường Trai). Ông Nguyễn Văn Lanh, nhiều năm tham gia CLB dưỡng sinh thị trấn Ít Ong chia sẻ: Chúng tôi không chỉ được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao rèn luyện sức khỏe thường xuyên, mà còn cùng nhau chia sẻ tâm tư, tình cảm, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ nhau lúc ốm đau, bệnh tật.

                 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội NCT huyện Mường La tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho NCT, nhất là các trường hợp NCT khó khăn, cô đơn, tàn tật. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hạnh Vi
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới