Phong trào thể dục thể thao ở Mường Lầm

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng của xã Mường Lầm (Sông Mã) ngày càng phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe người dân.

Thi đấu môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT lần thứ I, xã Mường Lầm năm 2017.

Để phát triển rộng rãi phong trào TDTT, lãnh đạo xã chủ động lồng ghép các hoạt động TDTT với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng sân bãi tại các bản; tham gia các giải thể thao, thi đấu giao hữu giữa các xã để vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa nâng cao kỹ thuật, chiến thuật; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ TDTT. Đặc biệt, chú trọng lưu giữ và phát triển các môn thể thao dân tộc như: Kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá... Theo ông Lò Văn Nhung, Bí thư Đảng ủy xã: Các hoạt động văn hóa, thể thao của xã được tổ chức thường xuyên vào các ngày lễ, tết, tạo điều kiện cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Đây cũng là dịp để người dân rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Hiện, số người thường xuyên tham gia TDTT ở xã chiếm khoảng 36% dân số.

Được biết, tại Đại hội TDTT lần thứ I năm 2017 xã Mường Lầm vừa qua, đã thu hút hơn 300 VĐV đến từ các bản và các cơ quan, đơn vị trường học của xã tham gia tranh tài ở 7 môn thi: Bóng chuyền nam; đẩy gậy nam, nữ; chạy cà kheo nam, nữ; bắn nỏ nam, nữ; cầu lông nam, nữ; kéo co và môn ném còn. Đại hội TDTT của xã Mường Lầm là dịp để các vận động viên có điều kiện cọ sát học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu; thông qua Đại hội lần này, xã đã lựa chọn được những vận động viên tiêu biểu ở các môn tham dự Đại hội TDTT cấp huyện. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao ở các bản, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Không chỉ vậy, công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Tại các bản, cơ quan, đơn vị, trường học đã hình thành nhiều nhóm, đội tập luyện và thi đấu các môn thể thao khác nhau. Theo thống kê, toàn xã hiện có 16 sân bóng chuyền, cầu lông, 10 sân bóng đá, duy trì 10 câu lạc bộ thể thao và 5 đội bóng đá, 16 đội bóng chuyền với hơn 400 vận động viên thường xuyên luyện tập; tỷ lệ người tập thể dục, thể thao đạt 36% so với dân số toàn xã, 1,5% số gia đình của xã được công nhận “Gia đình thể thao”, 100% các trường học đều có chương trình rèn luyện TDTT, giáo dục thể chất. Ngoài ra, các em học sinh bậc THPT còn được học các môn thể thao cơ bản như: điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, đá cầu và các hoạt động ngoại khóa về cầu lông, cờ vua, bóng bàn, các môn thể thao dân tộc: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy...; xã cũng chú ý phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức giao lưu, thi đấu các môn thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân...

Có thể nói, phong trào TDTT của xã Mường Lầm phát triển đúng hướng, được duy trì với quy mô và hình thức phù hợp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, môi trường hoạt động thể thao quần chúng sôi động, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.