Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cả cộng đồng

Kể từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tháng 6 hằng năm là “Tháng hành động phòng chống ma túy” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” cho thấy sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác này.

Rất nghiêm túc, ông trung niên nói:

- Đã từ lâu, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đã được cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội quan tâm đặc biệt. Hằng năm, từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cho đến từng gia đình, cá nhân đều ký cam kết, giao ước thi đua phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy; có ý thức tự giác trong việc tố giác, phát giác tội phạm, không để phát sinh điểm, tụ điểm tệ nạn ma túy. Đặc biệt, thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, lồng ghép các chương trình văn hóa nghệ thuật, truyền thông qua mạng internet... để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Bác da ngăm ngăm cũng nêu ý kiến:

- Theo tôi, cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền trực quan về hiểm họa và tác hại của tệ nạn ma túy, như thông tin về các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá, thuốc lắc, cần sa, các chất hướng thần... Đặc biệt, quan tâm tới các đối tượng ở những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động... thông qua tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về tội phạm và tệ nạn ma túy, sẽ phù hợp và có tác dụng thiết thực.

Sau một hồi suy nghĩ, anh chàng nhỏ thó tham gia:

- Ngoài triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán ma túy, lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra các dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, karaoke… ngăn chặn tội phạm buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy; lợi dụng internet, mạng xã hội để giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy. Đối với các vi phạm cần kiên quyết xử lý theo Luật Phòng chống ma túy, kiên quyết rút giấy phép kinh doanh. Thêm nữa, từng khu dân cư, tổ dân phố cũng tự làm trong sạch, kiên quyết không để hình thành các điểm sử dụng, mua bán ma túy trái phép. Kịp thời biểu dương các cá nhân, gia đình, khu phố, tổ bản, cơ quan, doanh nghiệp, trường học có thành tích đấu tranh phòng chống ma túy, tổ chức cai nghiện, triệt xóa cây có chứa chất ma túy...

Chống cằm, ông trung niên thêm:

- Nếu chỉ trông chờ lực lượng chức năng chưa đủ, mà phải huy động nhiều nguồn lực xã hội và đông đảo nhân dân tham gia; đừng đợi tới “tháng hành động” hoặc “đợt cao điểm” mới tấn công, triệt phá. Duy trì phong trào “Toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy”, “Gia đình không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội”, “Xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Cùng với đó, tăng cường quản lý, giáo dục người sau cai nghiện, tạo việc làm để họ tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ có ngăn ngừa tệ nạn, tội phạm ngay từ cơ sở công tác phòng chống ma túy mới thành công, đúng không các chú?            

Quang Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới