Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, 
phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Chúc mừng bà Victoria Kwakwa được bổ nhiệm vào cương vị mới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những đóng góp của bà Victoria Kwakwa trong thời gian công tác tại Việt Nam với chức vụ Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, bà sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa cho chiến lược phát triển quốc gia của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao Ngân hàng Thế giới quan tâm hỗ trợ nguồn vốn trong đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng, nâng cấp đô thị, cấp nước, xử lý nước thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và các lĩnh vực xã hội khác. "Đây là nguồn vốn quan trọng để Việt Nam phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần tạo môi trường để huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện, thực chất của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung và Ngân hàng Thế giới nói riêng, đồng thời đang tăng cường các giải pháp giám sát và quản lý sử dụng các nguồn vốn này. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, những dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ không chỉ đặt lợi ích về kinh tế, tài chính, mà còn nhằm phục vụ lợi ích phát triển chung. Đồng thời, Nhà nước phải tạo ra môi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực của toàn xã hội cũng như nguồn đầu tư nước ngoài. 

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam hiện có nhu cầu lớn về nguồn vốn đầu tư nhằm phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ là một trong các trọng tâm ưu tiên để đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc, đường giao thông nối các cửa khẩu để giao thương với các nước... 

"Những thách thức về nguồn vốn đầu tư cần thiết là rất lớn, vì vậy Chính phủ đang tập trung huy động nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội và từ nước ngoài" - Phó Thủ tướng cho biết, đồng thời mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ ODA, IDA cho Việt Nam, kéo dài thêm thời hạn các nguồn vốn ưu đãi để Chính phủ cùng khu vực tư nhân phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. 

B à Victoria Kwakwa cho biết, trong thời gian làm việc tại Việt Nam đã được chứng kiến sự phát triển nhiều mặt, qua đó cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Những ưu tiên phát triển của Việt Nam trong 5 năm tới chú trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng... sẽ là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. B à Victoria Kwakwa khuyến nghị một số vấn đề mà Chính phủ Việt Nam cần chú trọng trong thời gian tới, như thu hút đầu tư, huy động nguồn vốn trong bối cảnh mức nợ công cao, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ một cách hiệu quả, đẩy mạnh giám sát chi tiêu ngân sách, quan tâm huy động nguồn vốn khu vực tư nhân bên cạnh nguồn vốn nhà nước vẫn phải phát huy vai trò quan trọng... /. 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.