Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc tết xã Sam Kha, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/1, đồng chí Tráng Thị Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc tết xã Sam Kha và Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.

2349bbd5f6909a6e62.jpg

Đồng chí Tráng Thị Xuân tặng  quà tết cho hộ nghèo tại xã Sam Kha.

Tại xã Sam Kha, sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019,đồng chí Tráng Thị Xuân đã biểu dương và chúc mừng những kết quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Sam Kha đã đạt được. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm chăm lo cho nhân dân trên địa bàn đón xuân, vui tết đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho xã và tặng 25 suất quà cho 25 hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn của xã Sam Kha.

 

24.jpg

Đồng chí Tráng Thị Xuân thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh.

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, đồng chí Tráng Thị Xuân đã chúc mừng và ghi nhận những kết quả Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đạt được trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân trên địa bàn quản lý phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời đề nghị, Đồn tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới, trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, nhưng không quên nhiệm vụ.

43.jpg

Đồng chí Tráng Thị Xuân tặng quà đội thi công công trình AS-17, Lữ đoàn 543 (Quân khu 2).

Tiếp đó, ngày 20/1, đồng chí Tráng Thị Xuân đã thăm, chúc Tết các đơn vị Kho K4 (Bộ CHQS tỉnh), đội thi công công trình AS-17, Lữ đoàn 543 (Quân khu 2). Tại các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; kế hoạch năm 2019; công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ và kế hoạch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019... Đồng chí đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2018, đồng thời, chia sẻ khó khăn với các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chiến. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn nữa việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận nơi đóng quân; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán... Đồng chí Tráng Thị Xuân đã tặng quà các đơn vị Quân đội, chúc các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đón xuân vui vẻ, đầm ấm..

Vũ Tuấn - Tòng Đại (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới