Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, ông Lường Văn Thưởng, bản Đon, xã Chiềng Pấc (Thuận Châu), năng động phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động do bản, xã phát động. Ông là tấm gương người cao tuổi điển hình làm kinh tế giỏi của xã Chiềng Pấc, với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

 

 

 

Ông Lường Văn Thưởng chăm sóc ao cá.

                 

Được lãnh đạo xã Chiềng Pấc giới thiệu, chúng tôi tìm đến gia đình ông Lường Văn Thưởng. Trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, ông Thưởng kể về quá trình phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, ông là Đội trưởng Đội sản xuất kiêm thú y viên cơ sở của xã Chiềng Pấc. Năm 2010, ông về nghỉ chế độ, nên có nhiều thời gian để phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy ở địa phương thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong, ông đã sử dụng số tiền tiết kiệm của gia đình đầu tư nuôi 25 tổ ong rừng tự nhiên. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm, nên ong bị bệnh, rời tổ, số lượng giảm nhanh. Không nản, ông quyết định chuyển đổi nuôi ong bằng thùng quy cách. Để có kiến thức chăn nuôi, ông Thưởng tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong do Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn huyện tổ chức; nghiên cứu kiến thức nuôi ong trên sách, báo, ti vi... Đến nay, gia đình ông có 40 thùng ong lấy mật, trung bình thu hơn 100 kg mật/năm, thu khoảng 50 triệu đồng. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ong, ông Thưởng cho biết: Ong giống là yếu tố quyết định việc nuôi ong mật đạt hiệu quả. Do vậy, ong giống phải có nguồn gốc rõ ràng; ong chúa dưới 6 tháng tuổi, không nhiễm bệnh ấu trùng. Thùng và cầu ong bảo đảm tiêu chuẩn về kích thước; chỗ đặt thùng ong bằng phẳng, khô ráo, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Thường xuyên vệ sinh thùng ong, bảo đảm khô ráo, sạch sẽ và ngăn ngừa côn trung phá hoại.

                 

Bên cạnh đó, gia đình ông còn trồng 2,2 ha cây cà phê, sản lượng trung bình 10 tấn quả tươi/năm, sau khi trừ chi phí, thu khoảng 100 triệu đồng. Đồng thời, đào hai ao thả cá 1.500 m², thu trên 5 tạ cá các loại, mỗi năm thu 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn gieo cấy hơn 1.700 m² lúa, sản lượng đạt hơn 3 tấn thóc/năm, phục vụ nhu cầu của gia đình.

                 

Được biết, năm 2014, ông Thưởng được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội nuôi ong xã Chiềng Pấc. Ông đã vận động những người nuôi ong trong xã tham gia Chi hội; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi ong với các hội viên; hỗ trợ hội viên bằng cách cho vay trả chậm ong giống... Ông Thưởng còn được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Chiềng Pấc. Dù ở vị trí công tác nào, ông cũng tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân; vận động họ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả để nâng cao thu nhập.

                 

Năm 2019, ông Lường Văn Thưởng được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn Sơn La. Đây là nguồn động viên ông tiếp tục phấn đấu làm kinh tế giỏi; tích cực giúp đỡ hội viên người cao tuổi nói riêng và nhân dân trong xã, trong bản phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững.

 

Quỳnh Mai (CTV)

 

 

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới