Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở Yên Châu

Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Châu đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở trong việc nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng DQTV, góp phần, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Chi bộ Quân sự thị trấn Yên Châu sinh hoạt định kỳ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Châu cho biết: Để phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện chủ động tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho đảng bộ các xã, thị trấn; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cơ sở rà soát các đơn vị DQTV; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ bảo đảm QPAN... Qua đó, phát hiện, lựa chọn các quần chúng ưu tú trong lực lượng DQTV, giới thiệu cho các tổ chức cơ sở đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Từ đầu năm đến nay, đã giới thiệu 46 quần chúng ưu tú tham gia 13 lớp bồi dưỡng, kết nạp được 7 đảng viên. Đặc biệt, huyện có 4 chi bộ quân sự xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò tham mưu xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh. Hiện nay, đảng viên trong lực lượng DQTV chiếm 24%. Nổi bật là các xã có tỷ lệ đảng viên nhiều trong lực lượng DQTV như: Phiêng Khoài 26,7%, Thị trấn 24,2%, Sặp Vặt 18,8%...

Được biết, để công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV đạt hiệu quả chất lượng, trong các cuộc họp Đảng ủy cuối năm, Đảng bộ Quân sự huyện đã mời mở rộng các đồng chí bí thư đảng ủy các xã, thị trấn tham dự để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, trong đó có công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đến từng cơ sở. Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong xung kích, từ năm 2017 đến nay, lực lượng DQTV trong huyện đã phối hợp với đoàn thể xã, bản tham gia vệ sinh đường ngõ, bê tông hóa 1,5 km đường giao thông nông thôn tại bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm; khơi thông 1,2 km mương, cống rãnh tại bản Ngoàng, xã Chiềng Khoi...; phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân vận chuyển, di dời nhà cửa, tài sản do mưa lũ, tham gia phối hợp phòng chống cháy rừng với hơn 2.000 ngày công...

Đến Đảng bộ thị trấn Yên Châu, một trong những đơn vị có tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV cao của huyện, đồng chí Lưu Thủy Ngư, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Châu cho biết: Xác định đội ngũ cán bộ, đảng viên là hạt nhân nòng cốt trong lực lượng DQTV, với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, Đảng ủy thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ sở lựa chọn những quần chúng ưu tú trong lực lượng để bồi dưỡng, rèn luyện, xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng. Nhờ đó, hiện nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV của thị trấn đạt 24,2%. Đặc biệt, các đồng chí đảng viên trong lực lượng DQTV luôn phát huy vai trò gương mẫu, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn nắm chắc và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương...

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV ở huyện Yên Châu còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên. Nguyên nhân là do lực lượng thanh niên đi học đại học, cao đẳng, học nghề, một số thanh niên làm ăn xa, xuất khẩu lao động. Trong khi đó, lực lượng quần chúng của các tổ chức hội hầu hết đã lớn tuổi. Để khắc phục khó khăn, các chi bộ ở cơ sở đã chủ động tìm nguồn để giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đồng thời, giúp nhân dân phát triển kinh tế, thay đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm ổn định để lao động trẻ, các đoàn viên, thanh niên yên tâm phát triển kinh tế tại địa phương. Phấn đấu, từ nay đến hết năm 2018, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Châu kết nạp thêm 20 đảng viên mới.

Để công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV ngày càng hiệu quả, thời gian tới, Đảng bộ huyện Yên Châu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp; giao chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương trong tình hình mới.

Thủy Tiên (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới