Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Công an huyện Thuận Châu tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào ở nhiều lĩnh vực và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở, gồm lực lượng công an xã bán chuyên trách, các mô hình nhóm liên gia tự quản, tổ bảo vệ dân phố, tổ hòa giải... làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia phong trào.

 Đến nay, toàn tỉnh duy trì hiệu quả 17.441 nhóm liên gia tự quản; 2.427 tổ an ninh nhân dân; 2.513 tổ hòa giải; 2468 tổ PCCC. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã phối hợp với ban, ngành, tổ chức đoàn thể tổ chức hơn 1.000 đợt tuyên truyền, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" với hơn 45.000 lượt người tham gia; tổ chức cho tất cả các thôn, bản, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ký cam kết xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự. Từ đầu năm đến nay, đã vận động nhân dân giao nộp 808 khẩu súng các loại, 3 kíp nổ, 2 xung kích điện, 8 viên đạn quân dụng, 131 viên đạn bi; người dân chủ động cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin báo tố giác tội phạm; tham gia phối hợp truy bắt tội phạm, vận động nhiều đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; giáo dục, cảm hóa nhiều trường hợp lầm lỗi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; tham gia hòa giải nhiều trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Công an tỉnh đã phối hợp với các huyện ủy, thành ủy; UBND các huyện, thành phố rà soát, lựa chọn 15 địa bàn (11 xã, 2 phường, 2 thị trấn) và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng địa bàn điển hình. Định kỳ hằng tháng, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ tại các địa bàn đã lựa chọn xây dựng để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, có biện pháp tháo gỡ trong triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức 15 lớp tập huấn xây dựng địa bàn điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" cho hơn 2.400 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ công an các huyện, thành phố; thường trực đảng ủy, UBND, cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn và lực lượng nòng cốt thực hiện công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Bước đầu việc triển khai xây dựng tại các địa bàn đã tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng địa bàn điển hình.

Phường Chiềng Lề được chọn xây dựng địa bàn điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của Thành phố. Phường đã triển khai thực hiện phong trào với nhiều hình thức, đa dạng; chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên sâu sát cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; bám nắm tình hình, địa bàn, giải quyết, xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng. Ông Trần Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ, hiện nay phường có 127 nhóm liên gia tự quản; 13 tổ bảo vệ dân phố, 13 tổ hòa giải, 13 tổ dân phòng, 115 tổ và 319 nhóm Covid-19 cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, phường tổ chức 13 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến 13 tổ, bản với 1.086 người tham gia; tổ chức phát giác, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, thu hút 5.454 người tham gia; duy trì vận hành hoạt động hiệu quả mô hình “Zalo, camera an ninh” tại 13 tổ, bản với 30 tài khoản và 2.125 người tham gia với trên 1.000 lượt tương tác; trích xuất camera an ninh hỗ trợ điều tra 1 vụ cố ý gây thương tích... Năm 2021, Phường Chiềng Lề được Bộ Công an tặng Bằng khen thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Những ngày tháng Tám, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đang diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, tạo khí thế sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Có mặt tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, ông Sùng A Só, Trưởng bản Cổng Chặp, phấn khởi nói: Tôi và bà con nhân dân rất vui mừng khi được tham dự Ngày hội. Qua đó, chúng tôi càng hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc, lợi ích của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là vai trò của lực lượng công an tại cơ sở, đã tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong bảo đảm ANTT. Vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, số vụ việc vi phạm pháp luật giảm so với năm trước. Người dân chúng tôi luôn động viên nhau tích cực tham gia phong trào.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tự giác của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới