Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, hội viên Hội CCB trong tỉnh đã hăng hái thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và giúp đỡ các hội viên khó khăn cùng vươn lên làm giàu chính đáng.

 

 

Dây chuyền đúc cống của CCB Hoàng Xuân Khoát

Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 44.499 hội viên sinh hoạt tại 264 tổ chức cơ sở hội. Bằng nhiều hình thức, Hội CCB các cấp đã huy động nhiều nguồn lực, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, như: Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 30.000 hộ vay vốn sản xuất với tổng dư nợ trên 1.072 tỷ đồng; duy trì quỹ nội bộ Hội giúp nhau phát triển kinh tế với hơn 20 tỷ đồng.

 

Trong năm 2020, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với các cơ quan tổ chức 77 lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ các chương trình hỗ trợ, phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế được đẩy mạnh, đời sống của hội viên CCB ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hội viên nghèo đến nay chỉ còn 5,73%.

 

Theo lời giới thiệu của cán bộ Hội CCB tỉnh, chúng tôi đến thăm “Doanh nhân CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương” Trần Văn Cường, ở tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Ông Cường sinh năm 1959, tham gia chiến đấu ở Sư đoàn 361 - Quân chủng phòng không không quân. Năm 1984, ông xuất ngũ, trở về địa phương, bắt đầu cuộc sống mới với nhiều khó khăn, thử thách.

Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Cường tích cực tăng gia sản xuất phát triển mô hình kinh tế vườn đồi. Thực hiện lấy ngắn nuôi dài, vừa trồng cây lương thực, vừa nghiên cứu trồng cây ăn quả. Biết bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống để đổi lấy màu xanh cây trái, để hôm nay, trên diện tích 6 ha cây ăn quả cho thu hoạch trung bình hằng năm hơn 40 tấn na; 11 tấn xoài; 8 tấn nhãn và 1,5 tấn thanh long ruột đỏ, trừ chi phí, thu lãi khoảng 1 tỷ đồng. Nhờ thành công từ phát triển kinh tế, gia đình ông đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động thuộc hộ nghèo tại địa phương với mức tiền lương hơn 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, hằng năm vào vụ thu hoạch na, gia đình ông còn thuê lao động làm theo ngày với mức tiền công 180.000 đồng/người.

 

Tới thăm xưởng sản xuất nguyên vật liệu xây dựng của hội viên Hoàng Xuân Khoát, ở tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Ông Khoát quê ở Hưng Yên, đến năm 1991, lên Sơn La lập nghiệp. Sau 3 lần mất trắng cả vốn lẫn lãi từ làm lò vôi, lò gạch, nhưng thất bại không làm vơi ý chí, quyết tâm vươn lên làm giàu của người lính cụ Hồ. Vượt qua khó khăn, bắt tay làm lại từ đầu, từng bước xây dựng thành công Công ty TNHH Hoàng Dương. Hiện nay, Công ty đang mở rộng kinh doanh vật liệu xây dựng, đúc cống bê tông, trung bình 1 năm xuất bán ra thị trường khoảng 6.000 ống cống các loại, sản phẩm làm ra đạt chất lượng, đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn ISO-9001, nên các sản phẩm được nhiều nhà đầu tư xây dựng lựa chọn, nhiều công trình lớn đã đặt hàng. Hiện, Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 công nhân, thu nhập bình quân hàng tháng đạt 5-6 triệu đồng/người.

 

 

Dây chuyền đúc cống của CCB Hoàng Xuân Khoát.

 

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên Hội CCB tỉnh còn là lực lượng tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020, các hội viên CCB đã tham gia hiến hơn 169.000 m2 đất, đóng góp trên 21,5 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương thủy lợi, xây dựng cầu, cống. Gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới bà con.

 

Năm 2021, Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực của hội trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là người lính cụ Hồ.

 

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới