Phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, tạo sự gắn kết cộng đồng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đề nghị mỗi chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang cần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để người dân bị kích động, nghe theo kẻ xấu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tặng quà và chụp ảnh cùng đoàn. 

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã thân mật tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc tiêu biểu dân tộc, tôn giáo tỉnh An Giang đến chào thăm Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng, toàn tỉnh có 2,2 triệu người với 4 dân tộc chủ yếu là người Kinh, Hoa, Khmer và Chăm cùng sinh sống. Với 1,8 triệu tín đồ theo 11 tôn giáo với 14 hệ phái được Nhà nước công nhận, 1.290 chức sắc, 3.359 chức việc, 506 cơ sở thờ tự hợp pháp. Trong những năm qua, các cơ sở thờ tự được xây dựng, sữa chữa khang trang; các lễ trọng tôn giáo được tổ chức trang nghiêm đúng hướng dẫn; chức sắc, chức việc và tín đồ luôn phấn khởi, an tâm tu hành, có tinh thần đoàn kết dân tộc và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiều vị chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo đã tham gia vào HĐND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể các cấp đã góp phần cống hiến cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh vui mừng chào đón đoàn đến chào thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ngôi nhà chung khối đại đoàn kết. Điều này thể hiện được tinh thần trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với người uy tín tiêu biểu.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, An giang là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, các thành phần tôn giáo đông đã tạo nên một khối đa thành phần, đa dân tộc nhưng các phong trào tôn giáo luôn được tổ chức nền nếp, thể hiện được tinh thần đại đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau. Cùng với xây dựng tôn chỉ hoạt động của tôn giáo mình bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực thông qua việc tăng cường các hoạt động từ thiện, nhân đạo các tôn giáo đã tích cực giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho rằng, nhận thức được vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận, các tôn giáo đã tuyên truyền cho các tín đồ thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động nên đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Trước tình hình có nhiều kể xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo bà con và tuyên truyền những luận điệu đi lệch với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cần tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để người dân bị kích động, nghe theo kẻ xấu. Cùng với đó, các tôn giáo cần giao lưu, phổ biến kinh nghiệm để tạo sự gắn bó, đoàn kết, lấy cái tốt để dẹp đi cái xấu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước…./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới