Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, từng bước hiện đại

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021), những người lính quân hàm xanh như được tiếp thêm động lực thi đua, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng biên giới gắn kết tình quân dân máu thịt, chung sức, chung lòng tạo thế trận biên phòng toàn dân, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

                                 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lóng Sập tuần tra đường biên mốc giới.                           

           

Ảnh: Vì Hiện (CTV)

           

Tự hào về truyền thống lực lượng bộ đội biên phòng, Trung tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, phấn khởi thông tin: Kế thừa và phát huy truyền thống Anh hùng của BĐBP, mỗi cán bộ, chiến sỹ BĐBP Sơn La đang ra sức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng”.

           

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp bàn giao công trình cho điểm trường mầm non Sơn Ca, xã Lóng Phiêng (Yên Châu).                                                   

           

Ảnh: Vì Hiện (CTV)

           

Hưởng ứng chủ đề thi đua năm 2021 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, mỗi tập thể, từng cá nhân lực lượng BĐBP tỉnh đã và đang cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Đảng bộ xác định 2 khâu đột phá trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025, là đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Triển khai kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, lựa chọn các cá nhân và 3 đơn vị có thành tích tốt để xây dựng thành đơn vị vững mạnh toàn diện, nhân rộng đơn vị “Mẫu mực tiêu biểu” trong lực lượng BĐBP tỉnh.

           

Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khắc phục khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm tấn công kẻ thù và các loại tội phạm, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới; huy động nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh; xây dựng và củng cố vững chắc tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào...

           

5 năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý 928 vụ, 1.392 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm ma túy: 539 vụ, 762 đối tượng, thu giữ 164 kg hêrôin, 82,75 kg ma túy tổng hợp, 64,5 kg ma túy đá, 66,32 kg nhựa thuốc phiện, 29 khẩu súng, 321 viên đạn, 23 lựu đạn... Các hoạt động tuyên truyền, vận động, công tác dân vận được quan tâm, đã phối hợp tuyên truyền vận động 1.077 buổi, với 43.084 lượt người nghe; giúp đỡ 645 hộ, với 3.599 khẩu ở 174 bản tại 6 huyện biên giới; nhận đỡ đầu 82 học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng đến khi học xong THPT (trong đó có 10 học sinh nước bạn Lào). Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, 5 đồn Biên phòng đã nhận 10 cháu về nuôi; mô hình “Hũ gạo tình thương”, cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã bớt khẩu phần ăn của mình, tiết kiệm 10.800 kg gạo để hỗ trợ 1.342 hộ gia đình đói giáp hạt. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ đã tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi, khắc phục sửa chữa 275 nhà dân, 1 nhà trường bị hư hại và chữa cháy trên 100 ha rừng...

           

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã khắc phục khó khăn, ngủ rừng, mặc cho giá rét, ngày đêm tuần tra, chốt chặn các đường mòn lối mở, ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn... Những người lính mang quân hàm xanh đã thực sự chiếm được tình cảm, sự tin yêu và quý mến của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

           

Trung tá Đào Mạnh Tưởng cho biết thêm: Nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động 4.462 hộ trên tuyến biên giới tham gia đăng ký tự quản trên 274 km đường biên giới và 125 cột mốc quốc giới; duy trì hiệu quả 281 tổ tự quản về an ninh trật tự, với 1.784 thành viên tham gia. Ngày Biên phòng toàn dân là dịp bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới thêm gắn kết chặt chẽ hơn. Những người lính quân hàm xanh vững tay súng hơn, bởi luôn có cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân đồng hành, giúp lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, tố giác tội phạm. Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP không tổ chức Ngày hội mà tập trung tuyên truyền về ý nghĩa Ngày biên phòng toàn dân; tuyên dương 10 “Chiến sỹ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới” và 10 con nuôi đồn biên phòng tiêu biểu, 10 học sinh do BĐBP đỡ đầu “Nâng bước trẻ em tới trường” và đón tân binh giáo dục kết hợp truyền thống về lịch sử, truyền thống vẻ vang của BĐBP, nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thời kỳ mới.

           

Phát huy truyền thống hơn 6 thập niên xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung thực hiện Đề án của Bộ Tư lệnh BĐBP “Xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; xây dựng đội ngũ cán bộ biên phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng và giỏi về nghiệp vụ biên phòng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

           

Một số hình ảnh hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh

           

Phóng sự ảnh: Vì Hiện (CTV)

           

Đồn Biên phòng Chiềng Tương giao ban định kỳ với Đại đội 213 (nước CHDCND Lào).

           

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Cai (Sông Mã) tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tuyên truyền người dân bản Láy, xã Tân Xuân (Vân Hồ) tham gia phòng, chống tội phạm.

           

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Mường Và (Sốp Cộp).

           

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chanh leo cho người dân.

           

 

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới