Phát huy truyền thống, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện

Cách đây 74 năm, ngày 22/12/1944, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập. Ðược Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân cả nước làm nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Ðảng và nhân dân, đó là “kim chỉ nam” xuyên suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam

Thực hành kỹ thuật vượt vật cản vòng lửa của Đại đội trinh sát,

Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Quân khu 2, của Đảng bộ tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy bản chất cách mạng, anh hùng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng xây dựng lực lượng “cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tô thắm trang sử vàng truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Để hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ, trước yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới,  Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương hằng năm. Triển khai tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nổi bật, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương của Đảng ủy Quân khu 2 và Ban Thường vụ tỉnh ủy; tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý chí, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện quân sự, diễn tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT; kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh; bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của LLVT tỉnh thể hiện qua những con số ấn tượng, 5 năm gần đây, các Đảng bộ trong LLVT đã kết nạp 720 đảng viên mới; công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được triển khai hiệu quả, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 22,6%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 19,5%. Tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018 đạt kết quả xuất sắc. Nhiều phong trào thi đua trong huấn luyện đã đem lại hiệu quả thiết thực, như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Nhanh nhẹn, dẻo dai, không ngại thời tiết”, “Huấn luyện chuyên sâu, thực hành đồng bộ”... đã xuất hiện nhiều sáng kiến hay được áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ những chuyển biến tích cực trên, kết quả huấn luyện được nâng lên, nhất là trình độ, khả năng sử dụng và làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi. Tổ chức 7 khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cho cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Triển khai xây dựng phát triển lực lượng tự vệ rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tham mưu thực hiện thí điểm có hiệu quả chủ trương gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ, đảng viên cho cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ phát triển rộng khắp, vững mạnh. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong xử lý những vấn đề ở cơ sở, phòng, chống tệ nạn xã hội, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy, truyền đạo trái pháp luật...

Ngoài chức năng là lực lượng nòng cốt đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, LLVT tỉnh nhà còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chủ động trong phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội... góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” ở địa phương, cơ sở... Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn bất chấp hiểm nguy, gian khó, xông pha giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ đã góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT tỉnh ta tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới