Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 25/9, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào thành phố Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022 và Kỷ niệm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2022). Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La.

Hội nghị tổng kết Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào thành phố Sơn La.

Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào thành phố Sơn La thành lập ngày 9/6/2019, hiện có 13 ban liên lạc, hơn 400 hội viên. Hằng năm, Hội tổ chức gặp mặt thăm, tặng quà lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tại các trường học trên địa bàn Thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Bun py may, các ngày lễ lớn của hai nước; ủng hộ 21,5 triệu đồng cho nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh A Ta Pư bị lũ lụt và lưu học sinh Lào gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh đề nghị Ban Liên lạc tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng thế hệ trẻ; thường xuyên năm bắt các chủ trương, đường lỗi, chính sách, pháp luật của hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào về công tác đối ngoại nhân dân để vận dụng sáng tạo vào các hoạt động đối ngoại của Ban Liên lạc. Giữ mối quan hệ mật thiết với các trường có lưu học sinh, sinh viên Lào, tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm và các sự kiện quan trọng của hai nước. Chăm lo đời sống, quyền, lợp ích của hội viên…

Trao Kỷ niệm chương “Quân tình nguyện và chuyên gia giúp Lào” cho các cá nhân.

Nhân dịp này, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 73 năm Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Tổ chức trao Kỷ niệm chương “Quân tình nguyện và chuyên gia giúp Lào” cho 11 đồng chí; bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Ban liên lạc nhiệm kỳ 2022-2024.

Ban Chấp hành Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào thành phố Sơn La nhiệm kỳ 2022-2025

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới