Phát huy truyền thống 50 năm, tiếp tục xây dựng Bệnh viện phát triển toàn diện

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều thành quả đáng tự hào. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố và phát triển; nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; các dịch vụ y tế ngày một đa dạng; nhiều công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng; trình độ nhân viên y tế không ngừng được nâng cao; chất lượng phục vụ người bệnh của các bệnh viện đã được cải thiện rõ rệt. Đóng góp vào sự phát triển chung đó có công lao rất lớn của các thế hệ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh trong 50 năm xây dựng và phát triển.

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Sơn La tiền thân là Viện điều dưỡng tỉnh, được thành lập ngày 10 tháng 9 năm 1966, làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho quân và dân phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất. Ra đời vào thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, thường xuyên bị máy bay địch phá hoại, phải sơ tán thay đổi nhiều địa điểm, song dù bất kể hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ của Viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ 30 giường bệnh, 25 cán bộ của ngày đầu thành lập, đến nay đã phát triển lên thành bệnh viện lớn với quy mô 120 giường bệnh và có 115 cán bộ, viên chức, nhân viên. Công tác khám, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp và các đối tượng có nhu cầu phục hồi chức năng khác ngày càng được mở rộng; số lượng đến khám và điều trị ngày càng đông, chất lượng khám chữa bệnh phục hồi chức năng từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế thấp nhất tàn tật, đưa người tàn tật sớm hòa nhập cộng đồng. Mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả. Cơ sở vật chất được củng cố và đầu tư, trụ sở làm việc, nhà hành chính, nhà điều trị được xây dựng khang trang, nhiều thiết bị y tế được bổ sung, nhất là các máy vật lý trị liệu hiện đại, bảo đảm hoạt động của các khoa chuyên môn. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, nhiều đề tài nghiên cứu  được áp dụng triển khai hiệu quả. Các phong trào thi đua thực hiện lời Bác Hồ dạy, tinh thần phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao...

 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, tận lực của các thế hệ cán bộ, viên chức Viện Điều dưỡng trước đây và Bệnh viện Phục hồi chức năng hôm nay trong suốt 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng trong thời gian tới đang đòi hỏi yêu cầu cao hơn, tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Tăng cường giáo dục y đức, quy chế ứng xử cho cán bộ y tế; đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên khích lệ đội ngũ y, bác sĩ không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những người thầy thuốc ưu tú, có y tâm trong sáng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lời của Bác: “Thầy thuốc như mẹ hiền” “Lương y như từ mẫu”... thấm nhuần y đức phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả.

Hai là: Tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể để giảm quá tải bệnh viện; từng bước thiết lập lại hệ thống chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh; phát triển mạng lưới phục hồi chức năng; chú trọng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Thực hiện tốt việc chăm sóc liên tục và toàn diện cho người bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm; xây dựng chương trình bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Ba là: Chú trọng phát triển nhân lực có trình độ cao; mở rộng đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật viên trình độ đại học, cao đẳng, tiến tới đạt cơ cấu hợp lý giữa bác sỹ và điều dưỡng, kỹ thuật viên..., bảo đảm cân đối giữa đào tạo và sử dụng nhân lực. 

Bốn là: Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nhân rộng dịch vụ phù hợp trong quản lý kinh tế y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phục hồi chức năng thật tốt cho người dân có nhu cầu.

Năm là: Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực ở bệnh viện; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân. Triển khai có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; tiếp thu hiệu quả các phương pháp y học tiên tiến, lựa chọn các phương pháp điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp đem lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.

Sáu là: Bệnh viện thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, quan tâm đến các đối tượng thuộc gia đình chính sách. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, viên chức và nhân viên bệnh viện luôn yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Bệnh viện.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức, nhân viên sẽ tiếp tục xây dựng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển toàn diện, là địa chỉ tin cậy của nhân dân các dân tộc Sơn La.

 

Bảng vàng thành tích

- 1 Huân chương Lao động hạng Nhì

- 1 Huân chương Lao động hạng Ba

- 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- 6 Bằng khen của Bộ Y tế

- 1 Cờ Bộ Y tế tặng đơn vị xuất sắc phong trào thi đua

- 1 Cờ LĐLĐ tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSTP”

- 1 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

- 23 tập thể được UBND tỉnh công nhận lao động xuất sắc

- Bệnh viện được công nhận là đơn vị văn hóa 10 năm liên tục

- Đảng bộ được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền” 

- Hàng trăm Bằng khen của các cấp, các ngành tặng cho tập thể, cá nhân.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới