Phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 22 tháng 5 năm 2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.         

Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới có ý nghĩa rất quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản pháp luật có liên quan đến cuộc bầu cử. Đồng thời, tỉnh ta cũng đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn về cuộc bầu cử và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đúng kế hoạch, đảm bảo về tiến độ, đúng các quy định của pháp luật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng  trong toàn tỉnh đã tập trung tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành theo đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp để các ứng cử viên vận động bầu cử được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn  bị về cơ sở vật chất, đảm bảo ANTT-ATXH, thông tin liên lạc… phục vụ công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, chu đáo, thiết thực và tiết kiệm, nhất là ở các địa bàn vùng xa, vùng cao, biên giới. Các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT được tổ chức ở các địa phương, đơn vị… Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Các địa phương và cử tri các dân tộc trong toàn tỉnh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Theo hướng dẫn phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần, căn cứ số dân, tỉnh ta được bầu 7 đại biểu Quốc hội; 73 đại biểu HĐND tỉnh; 441 đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố và 5.546 đại biểu HĐND xã phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 1.951 khu vực bỏ phiếu; đồng thời cũng là 1.951 tổ bầu cử. Cử tri các dân tộc trong tỉnh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân, thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử; qua chương trình hành động của người tham gia ứng cử; qua bản tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác của các ứng cử viên được niêm yết tại nơi bầu cử để nghiên cứu và dựa vào tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội và HĐND, đó là: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm; Có điều kiện tham gia hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân... để sáng suốt, lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành rà soát các điều kiện,  mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, có phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử, đặc biệt chú ý đến các địa bàn vùng xa xôi hẻo lánh vùng cao, biên giới, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri đều được thực hiện trách nhiệm bầu cử của mình, để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới