Phát huy hiệu quả công trình cấp nước sinh hoạt

Sau gần 2 năm, kể từ khi công trình cấp nước sinh hoạt liên bản trung tâm xã Chiềng La (Thuận Châu) đi vào hoạt động, đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong xã.

 

Cán bộ Trạm cấp nước liên bản Chiềng La vận hành công trình.

 

Xã Chiềng La có 7 bản với hơn 700 hộ dân sinh sống. Trước đây, xã đã có công trình cung cấp nước sinh hoạt cho bà con tại một số bản, tiểu khu của xã, nhưng do công suất nhỏ, lại thiếu nguồn nước nên chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, khiến bà con gặp rất nhiều khó khăn. Vào mùa khô hanh, nguồn nước bị cạn kiệt, khan hiếm. Nói về những khó khăn thiếu nước sinh hoạt, bà Lò Thị Hồng, bản Taư, chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trong bản phải dự trữ nước mưa hoặc phải lấy nước từ các khe suối, mó nước gần bản để sử dụng. Việc sử dụng nguồn nước từ các khe suối, kênh mương không đảm bảo vệ sinh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Cuối năm 2017, công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng La được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của tỉnh và của Ngân hàng thế giới WB theo chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, với tổng mức đầu tư hơn 7,1 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với 1 đầu mối lấy nước, tuyến ống dẫn nước, bể lọc, bể chứa nước sạch dung tích 70m³, cụm thiết bị xử lý nước Contact với công suất cung cấp 270 m³/ngày. Nguồn nước thô cung cấp cho công trình được lấy từ nước ngầm của suối Chiềng La được bơm vào bể lắng, sau đó được dẫn qua hệ thống bể lọc và được xử lý bằng hóa chất diệt khuẩn trước khi được bơm vào bể chứa, để cung cấp nước cho các hộ sử dụng. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng đã cung cấp nước sạch cho 487 hộ tại 7 bản Lọng Cạo, Nưa, Lả Lốm, Hướng Kho, Pú Naư, Tảư, Nong Lanh và 11 điểm phúc lợi công cộng tại khu trung tâm xã Chiềng La.

Việc đưa vào sử dụng Trạm cấp nước liên bản xã Chiềng La giúp người dân bảo đảm sức khỏe, yên tâm lao động, sản xuất. Anh Tòng Văn Doa, bản Lả Lốm, vui vẻ nói: Gia đình tôi và các hộ dân trong bản rất phấn khởi vì được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh, không còn tình trạng đi gánh nước từ mó về nhà để sử dụng, cũng không còn phải lo lắng khi hết nước mưa dự trữ... Từ khi có trạm cấp nước liên bản, nhiều hộ dân đã lắp đặt đường ống dẫn nước, xây dựng các công trình vệ sinh phụ trợ vì có nước sử dụng, giúp cho cuộc sống của người dân thuận tiện hơn trước rất nhiều. Các cán bộ của Trạm cấp nước còn hướng dẫn chúng tôi sử dụng nguồn nước hiệu quả và tiết kiệm.

Để khai thác và sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT phối hợp với chính quyền xã thực hiện rà soát và vận động các hộ lắp đặt đường ống dẫn nước. Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật trực 24/24h tại trạm, để đảm bảo khi có sự cố sẽ được khắc phục, không làm gián đoạn việc sử dụng nước sạch của bà con. Ông Cà Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng La, cho biết: Để bảo vệ tốt đầu nguồn nước, xã đã tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Đồng thời, vận động bà con không chăn thả gia súc ở khu vực đầu nguồn nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con, ngoài việc tích cực vận động, tuyên truyền người dân giữ gìn, bảo vệ đường ống nước, lắp đặt hộp kim loại để bảo vệ đồng hồ nước, các cán bộ kỹ thuật của xã thường xuyên theo dõi định kỳ, hằng tháng có kế hoạch sửa chữa những đoạn ống dẫn hoạt động kém chất lượng, đảm bảo cung cấp nguồn nước chất lượng cho người dân, góp phần từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng La đã cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 100% số hộ dân trên địa bàn xã, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.