Pá Chiến giữ vững danh hiệu bản văn hóa

Đầu tháng 10, chúng tôi có dịp về bản Pá Chiến, xã Chiềng San (Mường La) đúng dịp bà con đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Đường bê tông vào tận các ngõ, hai bên đường, nhà ở của các hộ dân được xây dựng khang trang.

Các tuyến đường ở bản Pá Chiến đã được đổ bê tông.

Bản Pá Chiến có 112 hộ, hơn 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái, từ năm 2014 đến nay, bản luôn giữ vững danh hiệu bản văn hóa. Trao đổi với ông Vì Văn Bình, Bí thư chi bộ bản, được biết, trước đây, sản xuất của bà con chủ yếu dựa vào trồng cây lương thực ngắn ngày trên nương, nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để giúp bà con nâng cao thu nhập trên đơn vị đất sản xuất, bản đã vận động bà con chuyển đổi một số diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng chuối tây, kết hợp trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò; áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Hiện, bản có 10 ha lúa ruộng 2 vụ, gần 50 ha chuối tây, 15 ha nhãn, xoài, gần 20 ha cỏ voi, chăn nuôi trên 240 con trâu, bò... Đặc biệt, bản đã tuyên truyền, vận động bà con đưa chuồng chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn, ủ phân bón cho cây trồng; các gia đình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, hiện cả bản chỉ còn hơn chục hộ nghèo.

Bên cạnh đó, bản đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực hiến đất, đóng góp vật liệu, ngày công lao động bê tông hóa các tuyến đường nội bản, tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi; hướng dẫn bà con làm nhà vệ sinh, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm”, từ năm 2018 đến nay, Nhà nước hỗ trợ 500 tấn xi măng, bà con hiến hàng nghìn mét đất, khai thác cát sỏi để bê tông hóa 2,6 km đường nội bản, tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Đến nay, 100% tuyến đường nội bản, liên bản ở Pá Chiến đã được bê tông hóa. Hằng tháng, bà con phân công nhau quét dọn nhà văn hóa, vệ sinh đường nội bản, nạo vét kênh mương, rãnh thoát nước, thu gom rác thải, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp.

Là hộ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014, gia đình ông Lò Văn Sương đã hiến 300 m2 đất và nhiều cây ăn quả lâu năm, góp hàng chục ngày công lao động để làm đường bê tông nội bản. Ông Sương chia sẻ: Trước đây, đường trong bản là đường đất, ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi bặm, khi Ban quản lý bản đến vận động, gia đình tôi đồng ý hiến đất, có đường bê tông sạch, đẹp, bà con ai cũng phấn khởi.

Được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, 100% số hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhân dân trong bản đã thay đổi tư duy, không nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ; không có hôn nhân cận huyết thống, không tảo hôn... Đặc biệt, việc hiếu, việc hỷ được bà con tổ chức tiết kiệm; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo bà con tham gia. Bản hiện có 1 đội văn nghệ, 1 đội bóng đá, 1 đội bóng chuyền thường xuyên tập luyện, biểu diễn, thi đấu giao lưu với các bản trong xã. Ngoài ra, bản còn thành lập 8 nhóm liên gia tự quản và 1 tổ an ninh trật tự hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò của trưởng các dòng họ, người có uy tín trong việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 5 năm trở lại đây, bản Pá Chiến không có ma túy; hằng năm, 98% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Chia tay Pá Chiến trong niềm vui được mùa, trên con đường bê tông, những chiếc xe máy chở từng bao thóc nặng trĩu từ ruộng về. Chúng tôi cảm nhận được cuộc sống bình yên nơi đây, tin tưởng rằng, bà con bản Pá Chiến sẽ giữ vững danh hiệu bản văn hóa, đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng sung túc, hạnh phúc.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới