Nữ sinh dân tộc Thái hiếu học

Tốt nghiệp đại học với hai tấm bằng loại giỏi và hiện là du học sinh của Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Đài Loan (Trung Quốc), em Lò Thị Thùy Dương là niềm tự hào của gia đình và người dân bản Mường Kham, xã Mường Chùm (Mường La).

 

 

Em Lò Thị Thùy Dương (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm học tập với học sinh trong bản.

 

Qua câu chuyện với Lò Thị Thùy Dương khi đang về nghỉ thăm gia đình, được biết: Em là con út trong gia đình thuần nông. Bố thường đi làm xa, mọi việc trong nhà do mẹ gánh vác. Hiểu những nỗi vất vả của bố mẹ, Dương luôn nỗ lực học tập và tranh thủ thời gian giúp mẹ việc nhà. Trong suốt 12 năm học, năm nào Dương cũng đạt thành tích học tập khá, giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến. Đặc biệt, trong 3 năm học THPT, dù mưa hay nắng, em đều đạp xe vượt 16 km từ nhà đến trường. Tốt nghiệp phổ thông, Dương thi đỗ vào chuyên ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Dù rất vui mừng, nhưng Dương băn khoăn, vì biết bố mẹ sẽ vất vả hơn rất nhiều khi phải lo cho em ăn học.

 

Với đức tính chịu khó, ham học hỏi, 4 năm học đại học, Dương là lớp trưởng gương mẫu trong học tập, tích cực tham gia các CLB, tổ, nhóm sinh viên để trao đổi và tiếp nhận kiến thức, cũng như tham gia các phong trào do Đoàn Trường và Hội Sinh viên nhà trường tổ chức. Dương bộc bạch: Mong muốn tiếp cận thêm với ngành nghề, lĩnh vực khác, nên em đã đăng ký học thêm văn bằng hai chuyên ngành Luật Kinh tế (Học viện Phụ nữ). Việc học bằng kép thực sự một thách thức, đòi hỏi sinh viên phải tập trung cao độ, thật sự nỗ lực. Em cũng đã tự trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. Ngoài ra, còn tranh thủ đi làm thêm, như bán hàng, phát tờ rơi, rửa bát... để có thêm tiền trang trải chi phí học tập.

 

Với thành tích đạt học lực giỏi và đạt học bổng tất cả các kỳ học, Dương tốt nghiệp đại học với hai tấm bằng loại giỏi và được Trung tâm Phụ nữ và phát triển (đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) mời về làm việc, đồng thời nhận được suất học bổng Thạc sỹ toàn phần chuyên ngành Tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Đài Loan, trị giá trên 1 tỷ đồng. Nắm bắt cơ hội được ra nước ngoài mở mang kiến thức, Dương nhanh chóng làm quen với môi trường học tập mới, vượt qua những khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt để khi trở về góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

 

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, Lò Thị Thùy Dương đã được Học viện Phụ nữ Việt Nam, UBND huyện Mường La tặng nhiều Giấy khen trong phong trào khuyến học khuyến tài.

Thủy Tiên
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.