Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng từ kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong năm 2018, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hơn nữa trong năm 2019.

Bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-27), ngày 15/1, tại Siem Reap (Xiêm Riệp), Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou (Pa-ni Da-thô-tu).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.
Ảnh: Trọng Đức-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou nhân dịp đầu Năm Mới 2019 tại Siem Reap. Cuộc gặp diễn ra ngay sau cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào vào đầu tháng 1 vừa qua để trao đổi quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua đã được triển khai tích cực một cách toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Quốc hội năm 2017, hai bên đã cùng nhau chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại APPF-27; chúc mừng và đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu ý nghĩa tại Lễ khai mạc APPF-27, trong đó chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong APPF-26; cho rằng thành công của quan hệ đối tác nghị viện sẽ góp phần giải quyết các mối quan tâm cũng như các vấn đề trong khu vực hiện nay. Theo Chủ tịch Quốc hội Lào, thời gian qua hai bên đã củng cố quan hệ song phương với việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cũng như các cấp, mong muốn trong năm 2019, hai bên tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất. Cùng với việc tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn, hai bên cần tiếp tục tổ chức các hội thảo/hội nghị chuyên đề có nội dung chuyên môn cao; tiếp tục phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết…

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã giúp đỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cũng như sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong công tác. Từ những kết quả hợp tác này, Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cũng như trao đổi những vấn đề cụ thể, thiết thực.

Bày tỏ vui mừng kim ngạch thương mại song phương ngày càng tăng, Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước cùng phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước để kịp thời giải quyết những vướng mắc, tạo thuận lợi hơn nữa trong giải quyết các thủ tục tại các khu vực cửa khẩu biên giới hai nước, góp phần tiếp tục làm tăng giá trị kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào, cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước ngày càng phát triển.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng từ kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong năm 2018, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hơn nữa trong năm 2019. Theo đó, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu chuyên gia chia sẻ các chuyên đề cụ thể trong công tác chất vấn, giám sát với Quốc hội Lào; trao đổi từng chủ đề cụ thể trong giao lưu giữa hai nhóm nghị sĩ Quốc hội hai nước; và Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân giữa các địa phương hai nước…

Cũng tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi việc phối hợp thúc đẩy tiến độ xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào do Việt Nam trao tặng. 

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cho biết sẽ sớm sang thăm Việt Nam để hai bên có thể tiếp tục trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.