Nỗ lực thay đổi diện mạo xã vùng biên

Mường Hung là một trong những xã biên giới khó khăn của huyện Sông Mã. Do địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, tỷ lệ hộ nghèo cao... đã ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, góp “sức người, sức của” của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nơi đây đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao, diện mạo nông thôn vùng biên đổi thay.

                      

           

Tuyến đường nội bản ở xã Mường Hung được bê tông hóa.

           

Đến xã Mường Hung tận mắt chứng kiến sự thay đổi của bộ mặt nông thôn nơi đây, những căn nhà kiên cố, biệt thự hiện đại, đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp. Kết quả đó là hành trình dài nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị của xã, nhất là cán bộ, đảng viên thực hiện “4 cùng”, “cầm tay chỉ việc”, đa dạng hình thức truyền thông giúp bà con hiểu xây dựng nông thôn mới là mình làm mình hưởng.

           

Ngoài tuyên truyền trực tiếp, cán bộ xã và các tổ chức đoàn thể sử dụng hình ảnh trực quan sự đổi thay của các địa phương nông thôn mới trong và ngoài tỉnh; phổ biến, giới thiệu các gương điển hình trong góp đất, tiền của, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, bảo vệ môi trường... Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng, với nhu cầu của bà con; thi đua: “Tích cực giúp nhau giảm nghèo, làm  kinh tế giỏi”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Hiến đất, tài sản, ngày công để chung tay xây dựng nông thôn mới”.

           

Ông Quàng Văn Long, Chủ tịch UBND xã Mường Hung, nói: Bước tiến của Mường Hung khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng cơ sở được xây dựng khang trang, nhân dân không còn ỷ lại vào nguồn hỗ trợ từ Nhà nước mà chủ động khai thác lợi thế địa phương, phát triển kinh tế tăng thu nhập; khai hoang, cải tạo đồng ruộng, canh tác đa dạng cây màu và biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Hiện, toàn xã có 600 ha cây ăn quả các loại, 200 ha lúa; 100% bản có đường giao thông đi lại được 4 mùa; 25 bản có nhà văn hóa; 95% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

           

5 năm qua, tổng vốn đầu tư trên địa bàn xã Mường Hung đạt hơn 194 tỷ đồng, triển khai xây dựng 18 công trình với tổng số vốn đầu tư 36,1 tỷ đồng. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đã hiến đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công tham gia đổ bê tông 18 tuyến đường nội bản, tu sửa 4 tuyến đường liên bản với tổng chiều dài 20 km. Điển hình như gia đình anh Tòng Văn Én, bản Phiêng Pẻn đã hiến 300m² đất; anh Lò Văn Cang, bản Phiêng Lươn, hiến trên 300m² đất để cắt cua, mở rộng mặt đường giao thông nội bản.

           

Anh Tòng Văn Én, bản Phiêng Pẻn, nói: Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, nhắc đến 19 tiêu chí, chẳng ai tin thực hiện được. Bây giờ có trường học khang trang, bản có nhà văn hóa kiên cố, những con đường bê tông thoáng đãng, sạch sẽ... bản làng vùng biên ngày càng đẹp thêm.

           

Nét nổi bật, UBND xã Mường Hung đã tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả, vận động HTX, người dân chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc. Tiêu biểu như HTX Thành Công, ở bản H8, hiện có 15 ha nhãn trái vụ, bưởi, cam trồng đan xen. Gia đình anh Lia A Phia, bản Huổi Bua, đầu tư trồng 1 ha cam, bưởi, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng...

           

Ông Quàng Văn Long cho biết thêm: Quyết tâm đưa Mường Hung đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2024, xã đã xác định rõ giải pháp, đề ra tiến độ, tiêu chí cụ thể thực hiện theo từng năm. Đồng thời, tiếp tục phân công các đồng chí cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức xã phụ trách và hướng dẫn các bản triển khai thực hiện các tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới.

           

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân Mường Hung được nâng cao, môi trường được cải thiện, an ninh trật tự khu vực nông thôn được đảm bảo, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn biên giới.

           

Với quyết tâm xây dựng nông thôn mới vào năm 2024, hiện nay, hệ thống chính trị và nhân dân xã Mường Hung đang đồng sức, đồng lòng vào cuộc, dồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, phấn đấu cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới