Nỗ lực phi thường, tuyển Việt Nam vẫn chia tay AFF Cup

Rất, rất nhiều nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi khi người hâm mộ chứng kiến đội tuyển Việt Nam quật cường chiến đấu đến những giây cuối cùng để thắp lên hy vọng. Nhưng rồi một lần nữa, khúc quân hành của những chàng trai áo đỏ lại dang dở giữa chảo lửa Mỹ Đình...

Minh Tuấn òa khóc sau khi ghi bàn thắng ở phút 93.

Với áp lực phải thắng ít nhất 1 bàn và không thủng lưới trong trận tái đấu với Indonesia, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã lập tức làm chủ cuộc chơi và tạo ra sức ép rất lớn lên đối thủ. Trong suốt cả hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng xứ vạn đảo. Hàng loạt các cơ hội đã được tạo ra từ mọi ý tưởng chiến thuật của chiến lược gia xứ Nghệ. Tuy nhiên, phía bên kia chiến tuyến, Alfred Riedl cũng tỏ ra là một người rất am hiểu bóng đá Việt. Indo chơi rất chắc chắn với 2 tầng phòng thủ kín kẽ. Tập trung số đông ở trung lộ cùng những hậu vệ cao to, tranh chấp tốt, đội khách hầu như không cho những Công Vinh, Văn Quyết hay Văn Toàn một cơ hội thực sự nào để uy hiếp khung thành Meiga.

Sau giờ nghỉ, tỷ số hòa 0-0 tiếp tục tạo sức ép buộc tuyển Việt Nam phải dồn lên tấn công. Trận thua 1-2 trên đất khách đã tạo ra thử thách về điểm số cho đội bóng của chúng ta, nhưng tất cả đều hiểu, chỉ một bàn thắng, mọi chuyện sẽ khác. Đội chủ sân Mỹ Đình đã cầm bóng đến 73% và tung ra 8 cú sút trong suốt hiệp 1. Những con số đó đã phần nào khiến người hâm mộ có quyền hy vọng vào một sự khác biệt nào đó.

Tuy nhiên, vào đúng lúc người ta chờ đợi nhất, các cầu thủ của Hữu Thắng lại gây thất vọng ở một sai lầm cá nhân. Phút 54, từ một pha phản công không thực sự nguy hiểm của đội khách, cú lật bóng của Solossa khiến Đình Đồng phá bóng ngược về khung thành của Nguyên Mạnh. Không cần đến pha lao vào đá bồi của Stefano Lilipaly, thực ra trái bóng cũng đã lăn qua vạch vôi. Không còn gì để mất, Hữu Thắng lần lượt thay Minh Tuấn rồi Công Phượng, Thành Lương vào sân. Nhưng khi các tiền đạo Việt Nam vẫn chưa tìm được đường vào khung thành Indo, tai nạn lại ập đến.

Phút 76, sau một pha trả đũa rất non kinh nghiệm của thủ thành Nguyên Mạnh, trọng tài người Trung Quốc đã rút ra 1 tấm thẻ đỏ. Bị dẫn 0-1, lại chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 15 phút cuối, hy vọng cho tuyển Việt Nam đã bị thử thách đến tột cùng.

Nhưng các khán giả tại Mỹ Đình cùng hàng triệu người hâm mộ cũng không phải chờ lâu nữa để chứng kiến bàn thắng. Phút 83, cú trả bóng ngược rất thông minh của Thành Lương đã tạo điều kiện để Văn Thanh sút tung lưới Indonesia từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng này đã tạo ra động lực cực lớn để Việt Nam tấn công không ngừng nghỉ cho đến những phút cuối, đồng thời khiến đội khách lâm vào thế chống đỡ trong lo sợ.

Khi hiệp 2 bước sang những phút đá bù giờ, đó cũng là lúc đội bóng của HLV Hữu Thắng lăn xả trong phòng ngự đồng thời tấn công tổng lực để tìm bàn thắng. Đúng vào phút bù giờ thứ 3, pha đi bóng cực hay của Vũ Minh Tuấn đã tọa ra khoảng trống để cầu thủ này làm nổ tung cầu trường bằng pha dứt điểm quyết đoán. Một khoảnh khắc rất ý nghĩa đối với Minh Tuấn, anh đã không thể chiến đấu cùng đồng đội ở trận lượt đi vì người cha vừa mới qua đời. Dưới sân, những giọt nước mắt của tiền vệ Than Quảng Ninh đã là hình ảnh tuyệt vời nhất cho những nỗ lực và hy vọng của bóng đá Việt. Các CĐV hiểu rằng chiến thắng hay thất bại không còn quan trọng nữa, khi các cầu thủ đã chiến đấu hết mình.

Sang tới 2 hiệp phụ, thể lực của tuyển Việt Nam đã bị bào mòn ở thế thiếu người. Không hề ngạc nhiên khi một người đầy kinh nghiệm như Riedl đã lập tức thay đổi chiến thuật từ phòng ngự sang tấn công áp đảo bằng số đông. Rồi điều phải đến cũng đã đến ở phút 97, sau một pha phản công sắc bén, Indonesia đã có được quả phạt 11m sau tình huống phạm lỗi của thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải. Trên chấm phạt đền, Lestusen san bằng tỷ số 2-2 đồng thời tạo ra cách biệt 4-3 sau 2 lượt trận.

Cả hiệp phụ thứ 2 chứng kiến những nỗ lực bất thành của tuyển Việt Nam. Trong thế leo dốc với 2 bàn thắng nữa để đi tiếp, các cầu thủ của Hữu Thắng đã không thể điều chỉnh được đôi chân theo ý mình. Hàng loạt những tình huống mất bóng vô duyên, cộng thêm sự vội vàng trong những pha dứt điểm cuối cùng đã khiến trận đấu đi vào bế tắc.

Thêm một lần nữa lỗi hẹn với trận chung kết cũng như cơ hội vô địch AFF Cup, tuyển Việt Nam cho thấy khá nhiều khoảng trống về chuyên môn cùng tâm lý ở những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, thêm một lần nữa người hâm mộ có quyền tự hào về đội tuyển của mình, tự hào về tinh thần chiến đấu không thể tuyệt vời hơn của những chàng trai áo đỏ.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.