Những người lính trên trận tuyến thầm lặng

Mưu trí, dũng cảm, tinh thông nghiệp vụ, cương quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn "cái chết trắng" trong cộng đồng đó là hình ảnh, việc làm của các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Sông Mã). Các anh đang ngày đêm bám sát địa bàn đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân vùng biên.

Cán bộ Công an huyện Sông Mã hỏi cung đối tượng phạm tội về ma túy.

Thiếu tá Lành Trung Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Sông Mã, thông tin: Sông Mã là địa bàn có tuyến biên giới khá dài với nước CHDCND Lào, các đối tượng lợi dụng vận chuyển, mua bán các chất ma túy vào địa bàn huyện rồi đưa đi các địa phương khác tiêu thụ. Tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt với nhiều phương thức khác nhau, thẩm lậu ma túy từ biên giới vào địa bàn qua các đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Tình trạng thanh niên, người chưa thành niên thực hiện các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy có chiều hướng tăng. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 72 vụ, 95 đối tượng; thu giữ trên 636 gram hê-rô-in, 15.277 viên ma túy tổng hợp, trên 176 gram nhựa thuốc phiện, 37 xe mô tô, cùng nhiều các tang vật khác.

Điển hình là Chuyên án 0202G do Công an huyện Sông Mã xác lập. Đây là chuyên án mà cán bộ, chiến sỹ trong Đội gặp rất nhiều khó khăn, vì các đối tượng sinh sống ở địa bàn biên giới câu kết với các đối tượng ở bên Lào, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động, nên việc thu thập thông tin, nắm bắt hoạt động của chúng gặp vô vàn khó khăn. Các đối tượng chủ yếu là người nước ngoài, trinh sát không thể sang nước bạn để xác minh, nên nhiều ngày, đêm phải ở trong rừng để theo dõi di biến động của các đối tượng. Với quyết tâm cao, Ban chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và xác định được chính xác thời điểm phá án thành công, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án. Đến hồi 19 giờ 00 phút, ngày 20/2/2021, tổ công tác của Đội đã chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương làm nhiệm vụ tại bản Pục, Chiềng Khương (Sông Mã) phát hiện bắt quả tang Tòng Văn Biên; thu giữ 1 bánh hê-rô-in, 11.649 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 1 con dao nhọn và một số vật chứng khác. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Biên đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Nhưng với tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, các trinh sát nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng kịp thời, đảm bảo an toàn.

Chuyên án 0101G cũng do Công an huyện Sông Mã xác lập. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy chủ trì phối hợp với Công an xã Chiềng Phung (Sông Mã) phá thành công phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Thong, sinh năm 1983, ở bản Mớ, xã Co Mạ (Thuận Châu) và Vì Văn Bảy, sinh năm 1996, ở bản Cát, xã Co Mạ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 75 gram hê-rô-in, 395 viên ma túy tổng hợp, 2 xe mô tô, 4 con dao nhọn và một số vật chứng khác. Mở rộng điều tra, Công an huyện Sông Mã đã khởi tố đối tượng Lò Văn Tảo, sinh năm 1990, ở bản Chéo, xã Chiềng Phung, là đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Đây chỉ là 2 trong nhiều chuyên án mà Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Sông Mã) kịp thời phá án. Trong năm 2020, Đội đã phát hiện, bắt giữ 167 vụ, 225 đối tượng; thu giữ trên 758 gram heroin, 93.106 viên ma túy tổng hợp, trên 8.000 gram thuốc phiện, 85 xe mô tô, 1 ô tô, cùng nhiều tang vật khác.

Bắt chặt tay Thiếu tá Lành Trung Hà, Đại úy Hà Tất Thành, Trung úy Nguyễn Kỳ Anh, tôi về thành phố. Những câu chuyện, những việc làm của các anh thật đọng đầy ý nghĩa, ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập vào địa bàn. Đặc biệt, sau những vụ án lớn, đầy hiểm nguy, tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Sông Mã) đều bình yên và sẵn sàng bước vào trận chiến mới với quyết tâm đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới