Những hoạt động vì nghĩa tình đồng đội

Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là những hoạt động an sinh xã hội hướng đến những người có công với cách mạng. Hàng trăm ngôi nhà nghĩa tình đồng đội đã được trao cho các gia đình cựu chiến binh nghèo, hàng trăm suất quà được trao cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn hay những chuyến khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng được các cấp hội cựu chiến binh thực hiện hằng năm là cách mà những người đồng đội chia sẻ, giúp đỡ nhau ở thời bình.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp tổ chức khám bệnh tình nguyện cho bà con tại xã Tô Múa (Vân Hồ).

Cùng với các hoạt động chung của Hội thì phong trào “Chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh nghèo” là hoạt động lớn được các cấp hội chú trọng thực hiện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của hoạt động Hội từ năm 2013 đến nay. Trong số hơn 43.000 hội viên toàn tỉnh còn có nhiều cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong những ngôi nhà tạm cần được giúp đỡ. Bằng các kế hoạch cụ thể, tích cực trong tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của toàn thể xã hội, sự ủng hộ, tài trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Phong trào đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn từ cộng đồng. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, đã có 387 ngôi nhà mới được dựng lên thay thế cho những ngôi nhà tạm, giúp các gia đình cựu chiến binh nghèo có cuộc sống tốt hơn. Mỗi căn nhà mới được dựng lên đều có sự chung tay tài trợ kinh phí của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; sự hỗ trợ về vật chất, công sức của hội viên cựu chiến binh và sự đóng góp của gia đình, họ hàng chủ nhà. Phong trào không chỉ góp thêm phần quan trọng trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, hỗ trợ các gia đình người có công với cách mạng mà còn  khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ của anh em, họ hàng và tình cảm của những người đồng đội.

Bên cạnh việc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cựu chiến binh nghèo, các cấp hội còn duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ hội và nguồn vận động tài trợ, hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn vào dịp tết, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội đã vận động tặng quà cho các gia đình chính sách với tổng trị giá trên 50 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thăm và tặng quà Đảng bộ, chính quyền và đối tượng chính sách của xã Tô Múa (Vân Hồ) 42 suất quà, tổng trị giá gần 13 triệu đồng. Hội còn trợ giúp đột xuất cho những gia đình cựu chiến binh gặp hoạn nạn hay xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ hội viên nghèo vay không lãi hoặc lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức hoạt động khám bệnh, chẩn đoán, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng. Hoạt động này thường được tổ chức vào dịp 27/7 hằng năm, nhằm thể hiện sự quan tâm và động viên tinh thần tới những đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình cựu chiến binh nghèo còn lại. Đồng thời, duy trì hoạt động an sinh xã hội hướng đến những đối tượng là cựu chiến binh nghèo, người có công và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến các cấp đã và đang thực hiện không chỉ mang tinh thần vì đồng đội mà còn là hành động chung tay cùng với xã hội thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tặng Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới