Những điểm đến trong nước lý tưởng để nạp năng lượng năm 2022

Năm 2022, an toàn và sức khỏe là những ưu tiên của du lịch. Khắp dải đất hình chữ S có đầy đủ các điểm đến hấp dẫn để du khách trong nước và quốc tế nạp lại năng lượng sau hơn 2 năm “đứng yên” vì Covid-19.

Phong Nha-Kẻ Bàng là địa điểm lý tưởng cho hoạt động đi bộ đường dài (Ảnh: phongnhaexplorer)

Theo khảo sát của Booking.com, 74% du khách tham gia trả lời câu hỏi cho rằng được tham gia một hoạt động mà họ không được trải nghiệm thường nhật sẽ giúp họ “ngắt kết nối” và nghỉ dưỡng tốt hơn. Những hoạt động “sạc” lại năng lượng hữu ích có thể kể đến như tắm biển, trải nghiệm cuộc sống về đêm, đi bộ đường dài, ngắm cảnh và chụp ảnh, lắng đọng thư giãn.

Đắm mình trong làn nước biển xanh

Để nạp lại năng lượng không thể thiếu một liều “Vitamin Sea” như 87% du khách Việt Nam - những người cho biết chỉ cần được nhìn thấy nước (như bãi biển, hồ bơi) sẽ khiến họ cảm thấy phấn khởi ngay lập tức. 3 điểm đến hàng đầu để tắm biển là Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc - nổi tiếng với vô số những vịnh nhỏ và bãi biển tuyệt đẹp, đồng thời cũng được biết đến với các khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Những điểm đến trong nước lý tưởng để nạp năng lượng năm 2022 -087% du khách Việt Nam cho biết chỉ cần thấy nước (như bãi biển, hồ bơi) là đã cảm thấy hưng phấn (Ảnh: CTV) 

Đây sẽ những điểm đến hoàn hảo cho kỳ nghỉ “tất cả trong một” - xu hướng nghỉ dưỡng mới lên ngôi từ đại dịch nhằm hạn chế di chuyển nhiều. Không chỉ đơn giản nằm dài trên bãi biển, du khách còn có thể đặt một liệu trình spa thư giãn ngay tại khu nghỉ dưỡng, vui chơi tại công viên giải trí phức hợp và tham quan, mua sắm quà lưu niệm địa phương.

Vũng Tàu và Quy Nhơn cũng nằm trong top 5 điểm đến hàng đầu mà bạn có thể lựa chọn cho một kỳ nghỉ đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn nếu bạn chỉ mong mỏi được nghe tiếng sóng vỗ bình yên và thưởng thức hải sản tươi ngon đánh bắt tại chỗ với giá cả phải chăng.

Trải nghiệm cuộc sống năng động về đêm

Là những điểm đến được đề xuất nhiều nhất cho các hoạt động về đêm theo đánh giá của du khách Booking.com, Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang đứng đầu danh sách những nơi không thể bỏ qua của 75% du khách Việt - những người muốn ở gần nơi nhộn nhịp về đêm để có thể gặp gỡ những người bạn mới.

Những điểm đến trong nước lý tưởng để nạp năng lượng năm 2022 -0Thành phố Hồ Chí Minh là "thiên đường" của cuộc sống về đêm (Ảnh: CTV) 

Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh là “thiên đường” của cuộc sống về đêm với vô số những quán bar thú vị, đầy sức hút nằm ẩn mình trong các con hẻm sầm uất; thì thành phố biển Nha Trang là nơi lý tưởng cho những người thích tiệc tùng, vui chơi tại các quán bar bên bờ biển với “view” biển đêm tuyệt đẹp.

Theo sau hai điểm đến này là Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội với đầy những hoạt động, cảnh sắc về đêm rực rỡ sắc màu và sôi động trên nền khung cảnh cổ kính mang đậm dấu ấn lịch sử. Khi ghé thăm những thành phố này, bạn không nhất thiết phải tới bar để cảm nhận “joie de vivre” (tạm dịch: niềm vui thích cuộc sống) - mà chỉ cần tìm những địa điểm chill hợp “vibe” và làm quen với những người bạn mới!

Đi bộ đường dài, leo núi

Một cách tuyệt vời khác để nạp năng lượng năm 2022 chính là vừa hít thở bầu không khí trong lành, vừa khám phá cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ tại một “đỉnh cao” mới. Dù là chèo thuyền trên những dòng sông băng qua thung lũng ngoạn mục hay đi bộ xuyên qua núi non trùng điệp đẹp nao lòng, Sapa và Đà Lạt là hai điểm đến được du khách tham gia khảo sát của Booking.com đánh giá là nơi lý tưởng nhất dành cho những ai muốn “ngắt kết nối” hoàn toàn với công việc bằng chuyến đi bộ đường dài trong năm tới.

Những điểm đến trong nước lý tưởng để nạp năng lượng năm 2022 -0Sa Pa được du khách lựa chọn là điểm đến để "ngắt kết nối" (Ảnh: CTV) 

Với nhiều đường mòn phù hợp với tất cả mọi người - từ cung đường dành cho người mới nhập môn và trẻ em tới những hành trình trắc trở và nguy hiểm dành cho dân chuyên nghiệp, Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) là điểm tham quan tuyệt vời để cả gia đình vui chơi gắn kết. Những ai tìm đến bộ môn đi bộ leo núi để lấy lại tinh thần chắc chắn sẽ yêu thích phong cảnh hoang sơ, kỳ thú từ Quần đảo Cát Bà; còn những ai muốn ngắm nhìn hệ sinh thái thực vật phong phú và đa dạng có thể thử đường lên đỉnh Hang Múa ở Ninh Bình để cảm giác như đang bay lượn cùng ngàn chim muôn thú chung quanh.

Lưu giữ những bức ảnh thú vị

Những du khách sáng tạo, thích chụp hình và ghi lại kỳ nghỉ của mình qua ống kính sẽ thích chắc hẳn sẽ yêu thích vẻ đẹp nên thơ, non nước hữu tình của Hội An, Sa Pa, Đà Lạt, Hạ Long và Ninh Bình.

Những điểm đến trong nước lý tưởng để nạp năng lượng năm 2022 -0Đà Lạt là nơi lý tưởng để lưu lại những bức ảnh đẹp (Ảnh: Anh Tuấn/BND) 

Từ những ngôi nhà cổ hàng trăm năm trứ danh và những ngôi làng dân tộc đầy màu sắc nằm ẩn mình giữa những ngọn núi kỳ vĩ và ruộng bậc thang thơ mộng tới những địa danh nổi tiếng thế giới được UNESCO công nhận; những điểm đến này đều mang vẻ đẹp và sức hút khó cưỡng đến từ kiến trúc lịch sử, di sản văn hóa độc đáo, hấp dẫn và sẽ là nơi dừng chân hoàn hảo cho các nhiếp ảnh gia và du khách. Để chụp được bức ảnh “lạc trong biển mây” bồng bềnh đặc trưng của Sa Pa hay Đà Lạt, tốt nhất bạn nên đốt lửa trại qua đêm để tiện thức dậy trước khung cảnh hùng vĩ và đẹp mê hồn như trên thiên đường.

Ngồi lại và thư giãn

Du lịch không phải lúc nào cũng cần vận động nhiều. Du lịch đôi khi là để thoát khỏi guồng quay cuộc sống hàng ngày và Đà Lạt, Đà Nẵng là những điểm đến để thư giãn được yêu thích nhất - nơi dừng chân hoàn hảo cho 79% du khách cho biết họ tuyệt đối không đả động đến công việc trong thời gian đi nghỉ.

Những điểm đến trong nước lý tưởng để nạp năng lượng năm 2022 -0Lướt qua những tầng mây trắng xóa tại Bà Nà Hills là một hoạt động thư giãn thú vị (Ảnh: CTV) 

Khám phá những đồi thông tuyệt đẹp và trải nghiệm “tắm rừng” (shinrin-yoku) tại Đà Lạt - nghệ thuật chữa lành tâm hồn của người Nhật hay đi cáp treo lướt qua những tầng mây trắng xóa vào một ngày se se lạnh tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng là những hoạt động thư giãn mà bạn có thể tham khảo. Dù tận hưởng liệu pháp spa hay chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp của một địa điểm mới thú vị, sẽ có rất nhiều cơ hội và hoạt động để bạn thư giãn và phấn chấn lại tinh thần ở Vũng Tàu, Nha Trang và Hội An trong chuyến đi tiếp theo.

Trên đây chỉ là một số điểm đến do Booking.com lựa chọn dựa trên các đề xuất của du khách trên nền tảng Booking.com. Ngoài ra, còn vô số các điểm đến trong nước khác từ bắc tới nam như Cao Bằng, Mộc Châu, Quảng Ninh, Quảng Bình, Huế, Bình Thuận, An Giang, Cà Mau,…Bất cứ địa phương nào cũng có những khu lưu trú, địa điểm trải nghiệm hấp dẫn phù hợp với mọi nhu cầu của bạn như nghỉ dưỡng, hòa mình vào thiên nhiên, thăm quan di tích lịch sử,… Và dù tới đâu, trong thời gian nào cũng nhớ thực hiện 5K để có chuyến đi an toàn và thú vị. 

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.