Nhiều hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”

Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”, các đơn vị của lực lượng bộ đội biên phòng trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy, góp phần đẩy lùi hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu)

phối hợp với dân quân xã tuần tra khu vực biên giới.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đạt kết quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật; tăng cường quản lý đơn vị, bảo vệ nội bộ... Trong đợt cao điểm thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tổ chức 54 buổi tuyên truyền cho 3.456 lượt người về ma túy và tác hại của ma túy, ý nghĩa của “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tỉnh còn tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới, đất liền, Luật Phòng chống ma túy... nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm. Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới hai nước tại huyện Mộc Châu (Sơn La), Sốp Bâu (Hủa Phăn) với 350 lượt người tham gia. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 2 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã biên giới huyện Vân Hồ, Mộc Châu, thu hút 250 người tham gia.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với Công an, Hải quan và chính quyền các địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào đấu tranh các chuyên án, vụ án mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, triệt phá các tụ điểm tập kết, sản xuất trái phép ma túy ở hai bên biên giới; chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ động giao ban với lực lượng chức năng của Lào ở cấp tương đương nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy hai bên biên giới.

Theo Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, qua công tác đấu tranh trong đợt cao điểm từ 1/6 đến 15/7/2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp phát hiện và phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 19 vụ, 31 đối tượng, thu giữ 8 bánh hê-rô-in, 64.732 viên ma túy tổng hợp, 784 gam nhựa thuốc phiện, 1 khẩu súng, 7 xe máy cùng nhiều tang vật khác. Điển hình là chuyên án 108Lp, hồi 5 giờ 30 phút, ngày 6/6/2019, tại khu vực tiểu khu 32, xã Cò Nòi (Mai Sơn); lực lượng tham gia chuyên án gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Phòng PC04 (Công an tỉnh) và Hải quan Điện Biên đã bắt quả tang Mùa A Dê (sinh năm 1974), trú tại xã Nà Bó (Mai Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 29.600 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy. Tiếp đó là chuyên án 106L, hồi 11 giờ 5 phút ngày 18/6/2019 tại khu vực bản Ỏ, xã Chiềng Khương (Sông Mã), lực lượng chuyên án của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ Phạm Như Lực (sinh năm 1989), trú tại bản Thống Nhất và Vì Văn Tuấn (sinh năm 1996), trú tại bản Phụ (xã Chiềng Khương), thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy. Hồi 11 giờ ngày 3/7/2019, tại khu vực trung tâm thị trấn huyện Mường Hiệm (Hủa Phăn, Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn phá thành công chuyên án 110Lv, bắt quả tang 3 đối tượng người Lào đang vận chuyển ma túy đến khu vực biên giới huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) để đưa sang Việt Nam tiêu thụ; thu giữ 8 bánh hê-rô-in, 30.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần ngăn chặn kịp thời các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và an ninh trật tự tại địa bàn các tuyến biên giới, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.