Nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Ngày 24/8, tại Quảng trường Tây Bắc, Thành phố đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám; Quốc khánh 2/9; Ngày Sơn La giành chính quyền thắng lợi (26/8/1945 – 26/8/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Màn hát múa "Sơn La trong tình Bác" .

Ảnh: Trung Hiếu.

Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước, con người và quê hương Sơn La Anh hùng, do các diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Sơn La biểu diễn. Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tôn vinh giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới.

Tiết mục múa "Sắc xuân" .

Múa "Mừng cơm mới".

Đông đảo nhân dân đến xem chương trình nghệ thuật.

Ngày 25/8, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Giao lưu thể thao Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2019. 

Các VĐV thi đấu nội dung cầu lông.

Ảnh: Lam Giang

Giải đấu có sự tham gia của trên 200 vận động viên đến từ 6 đơn vị, gồm: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng. Các vận động viên tham gia thi đấu các môn: Bóng chuyền hơi, cầu lông và tennis.

Sau 1 ngày thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả đến xem và cổ vũ.

Kết thúc giải Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba của các môn thi đấu cho các đội đoạt giải.

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Ngày Sơn La giành chính quyền 26/8 và Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 24/8, tại Trung tâm thi đấu thể thao 26/8 (Thành phố), Công đoàn cơ sở Báo Sơn La đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi Khối thi đua số 3 (Công đoàn viên chức tỉnh) lần thứ II năm 2019.

Một pha bóng tại Giải bóng chuyền hơi Khối thi đua số 3 (Công đoàn viên chức tỉnh).
                     Ảnh: Đình Thành

Tham dự giải có hơn 60 vận động viên của 6 đội bóng, đến từ các Công đoàn cơ sở Khối thi đua số 3 (Công đoàn viên chức tỉnh) và 1 đơn vị khách mời, gồm: Công đoàn cơ sở Báo Sơn La; Công đoàn cơ sở Ban Dân vận tỉnh ủy; Công đoàn cơ sở liên quân Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Ban Nội chính tỉnh ủy; Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Công đoàn cơ sở Văn phòng tỉnh ủy; Công đoàn cơ sở SHB Chi nhánh Sơn La. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu theo vòng tròn tính điểm; đấu chéo ở vòng bán kết và chung kết. Giải đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Công đoàn cơ sở liên quân Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Ban Nội chính tỉnh ủy đoạt giải Nhì; Công đoàn cơ sở Văn phòng tỉnh ủy đoạt giải Ba và trao các giải phụ cho các đội bóng.

Giải bóng chuyền hơi Khối thi đua số 3 - Công đoàn viên chức tỉnh được các Công đoàn cơ sở luân phiên đăng cai tổ chức; thông qua giải, đoàn viên các công đoàn trong Khối được giao lưu, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau và tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ chức công đoàn; đồng thời, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thi đấu thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, góp phần giữ vững và nâng cao sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 24/8, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh thuộc Khối thi đua số 5 (Công đoàn viên chức tỉnh) đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn viên chức tỉnh (1/10/1994 - 1/10/2019).

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Cục Thi hành án dân sự tỉnh

tại Giải bóng chuyền hơi Khối thi đua số 5 (Công đoàn viên chức tỉnh). 

                Ảnh: Lò Linh.

8 đội tham dự giải chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 4 đội nhất nhì vào thi đấu bán kết. Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, các đội đã cống hiến nhiều trận đấu hay, những pha bóng đẹp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Cục Thi hành án dân sự tỉnh; giải nhì đội Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh; 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cũng đã được trao cho các đội đoạt giải.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Xã hội -
    Chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Vàng Đức Trung (Vàng Xuân Đức), trú tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, không may bị bỏng nặng, Công an huyện Phù Yên đã phối hợp với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.
  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.