Nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực cho thanh, thiếu niên

Thời gian qua, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, với những hình thức, nội dung phong phú: Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT; “Ngày hội việc làm và hướng nghiệp năm 2018”; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên; “Học kỳ trong quân đội”... nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo thanh, thiếu niên trong toàn tỉnh.

 

Cán bộ Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh trồng cây ăn quả giúp gia đình anh Hà Văn Chanh,

bản In, xã Chiềng Lương (Mai Sơn) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực. Bên cạnh duy trì các CLB: cầu lông, bóng đá, võ thuật, tiếng Anh..., Trung tâm đã tổ chức chương trình “Tư vấn hướng nghiệp năm 2018” cho hàng trăm học sinh THPT tại các điểm trường: THPT Dân tộc nội trú tỉnh, THPT Chuyên Sơn La, THPT Bình Thuận (Thuận Châu). Qua đó, giúp các em học sinh xác định được mục tiêu nghề nghiệp, năng lực sở trường và giá trị sống; nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong công tác tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp và việc làm. “Ngày hội việc làm và hướng nghiệp năm 2018” đã tạo điều kiện cho 360 thanh niên là công an, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2018 có cơ hội tiếp xúc thông tin về học nghề, lập nghiệp; vận động, hướng dẫn thanh niên lựa chọn và theo học nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội để tìm việc làm, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ có kiến thức và kỹ năng nghề, có đạo đức và tác phong công nghiệp. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, chia sẻ giữa các em học sinh các trường THPT về kiến thức nghề nghiệp việc làm; tư vấn cho học sinh, sinh viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước phục vụ học tập và tạo việc làm để lập thân, lập nghiệp.

Các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật được tổ chức nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên kiến thức áp dụng vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Theo thống kê, Trung tâm đã phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 240 thanh niên ở các huyện Bắc Yên, Yên Châu, Mường La, Mai Sơn. Ngoài ra, Trung tâm còn lựa chọn những đoàn viên đã đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật tham gia để họ chia sẻ những sáng kiến, ý tưởng hay như kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Các lớp tập huấn kết hợp hài hòa lý thuyết với thực hành, giới thiệu cách làm hay mô hình mới hiệu quả, giao lưu giữa các thanh niên với chủ đề sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên gặp gỡ, trao đổi, học hỏi các mô hình hay.

Chương trình thu hút nhiều đối tượng tham gia nhất phải kể đến chương trình “Học làm người nông dân năm 2018”, “Học kỳ quân đội”, Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh... Học kỳ trong quân đội năm nay, đã có tới 300 học sinh đăng ký tham gia, tạo hiệu ứng lớn đối với xã hội, tác động mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và các bậc phụ huynh, góp phần tuyên truyền giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi. Các em đã trải nghiệm và thu được những bài học quý giá về tính kỷ luật, sáng tạo, ý thức tự giác, tính trung thực, sự sẻ chia, yêu thương, quý trọng giá trị cuộc sống và tình yêu gia đình. Các chương trình “Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La”, Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Học làm người nông dân năm 2018”... thu hút sự quan tâm của đông đảo, thanh, thiếu niên. Chị Thái Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm cho hay: Từ đầu năm đến nay, các hoạt động của đơn vị đã thu hút gần 2.000 lượt thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Thông qua đó, trang bị cho các đối tượng kiến thức về các lĩnh vực ứng dụng KHKT trong sản xuất; kiến thức và kỹ năng nghề; bảo vệ tài nguyên và môi trường; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; kỹ năng sống; tiếp cận với kiến thức quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, được giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức tự giác, ý thức kỷ luật, kỹ năng hoạt động xã hội... 

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hữu ích, trở thành địa chỉ tin cậy trong phát hiện, ươm mầm tài năng, bồi dưỡng năng khiếu, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.