Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Chiềng Xuân (Vân Hồ) đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại cây trồng năng suất cao vào trồng thay thế các loại cây lương thực kém hiệu quả, góp phần giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên xóa nghèo.

 

Nông dân bản Suối Quanh, xã Chiềng Xuân (Vân Hồ) chăm sóc vườn cây ăn quả.

                 

Anh Đoàn Mạnh Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Xuân, cho biết: Hội Nông dân xã hiện có 452 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Hằng năm, Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Vân Hồ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, như: Xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, nuôi nhốt chuồng, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc; kỹ thuật ghép cải tạo vườn tạp... Riêng năm 2019, Hội Nông dân xã đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho trên 300 lượt hội viên. Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, Hội đã tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay, với tổng dư nợ hơn 1,2 tỷ đồng; từ 600 triệu đồng vốn vay dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả trên đất dốc của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho 10 hội viên vay, với mức 60 triệu đồng/hộ. Đặc biệt, Hội còn vận động, tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thành lập các HTX nông nghiệp, phát triển các mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện, trên địa bàn xã có 3 HTX nông nghiệp, với hơn 30 thành viên tham gia trồng cây ăn quả trên đất dốc, có thu nhập trên 300 triệu đồng/thành viên/năm. Nhờ vậy, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều hội viên điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, như hộ các ông: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tiến, Phàng A Dự, Vàng A Sử, Mùa A Thào... thu nhập từ 350- 600 triệu đồng/năm. Năm 2019, xã có 64 hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, 8 hộ cấp tỉnh, 16 hộ cấp huyện và 40 hộ cấp xã.

                 

Thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến, bản Suối Quanh, vườn cây được chia thành từng khu, với nhiều loại cây như: Nhãn ghép, cam đường canh, cam Vinh, xoài... Anh Tiến cho biết: Trước đây, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác trong bản, chủ yếu là trồng ngô, năng suất đạt thấp, nên cuộc sống khó khăn. Năm 2015, gia đình tôi quyết định đầu tư ghép lại vườn nhãn và chuyển đổi diện tích đất trồng ngô sang trồng cây ăn quả. Hiện, gia đình tôi có 17 ha cây ăn quả các loại, trong đó nhãn ghép hơn 11 ha, xoài 4 ha, cam 2 ha. Sản lượng quả các loại quả đạt 60 tấn/năm, trừ chi phí thu gần 1 tỷ đồng

                 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Chiềng Xuân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là hội viên ở các bản vùng sâu, vùng xa khu trung tâm. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả cho hội viên; giúp hội viên tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, từng bước giúp hội viên nâng cao thu nhập, xóa nghèo bền vững.

A Trứ
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới