Nhiệt huyết của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên huyện Mai Sơn đã hăng hái tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở địa phương.

Các đoàn viên thanh niên tham gia khởi công công trình “ánh sáng bản làng” tại bản Nhạp, xã Cò Nòi.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Huyện Đoàn Mai Sơn, cho biết: Để triển khai hiệu quả và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến các cơ sở đoàn. Chỉ đạo các tổ chức đoàn lựa chọn, đăng ký những công trình phần việc cụ thể bám sát với yêu cầu thực tế của địa phương để triển khai thực hiện; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các thôn, bản; xã khó khăn xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, hoàn thành những tiêu chí cơ bản. Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện đã chủ động vận động gia đình, người thân hiểu về ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, như: Hiến đất làm đường nông thôn, tham gia công trình Thanh niên thắp sáng đường quê, thu gom rác thải, nâng cấp đường trục chính thôn, bản; xây nhà văn hoá...

Từ đầu năm 2018 đến nay, Huyện Đoàn đã xây dựng 3 công trình Thanh niên tại bản Mai Tiên, xã Mường Bon, gồm: Xây dựng tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, dài 650m; trồng 500 gốc hoa “Ngũ sắc” và 70 cây ban ở hai bên đường, trị giá 12 triệu đồng; đào rãnh thoát nước, thường xuyên quét dọn, vệ sinh tuyến đường. Phối hợp giúp đỡ 2 hộ của xã Hát Lót và xã Mường Bon xóa nhà tạm (hỗ trợ trực tiếp 40 triệu đồng tiền mặt, lực lượng ĐVTN giúp đỡ 150 ngày công lao động). Thực hiện chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại 7 xã trên địa bàn huyện, Huyện Đoàn đã huy động hơn 4.300 lượt ĐVTN giúp đỡ các hộ gia đình thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tập trung vào các nội dung cụ thể như: Di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, chỉnh trang lại nhà ở và khuân viên, tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; triển khai xây dựng 2 công trình ánh sáng bản làng gồm 110 cột điện thắp sáng tại 2 bản Lếch và Mé Lếch (Cò Nòi) với tổng giá trị 55 triệu đồng; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm sinh hoạt tập thể, nhà văn hóa, tu sửa, phát quang 48 km đường giao thông nông thôn, khơi thông, tu sửa hơn 18 km kênh mương tại các xã trên địa bàn... với hơn 3.100 lượt ĐVTN tham gia. Tổ chức đồng loạt 5 Ngày Chủ nhật xanh trong toàn huyện với sự tham gia của hơn 6.200 ĐVTN tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, quét dọn khu nghĩa trang liệt sỹ huyện, Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong, các nhà bia tưởng niệm tại các xã. Đào mới 740 hố rác, đặt thí điểm 10 thùng rác và 10 thùng ủ rác tại 5 thôn, bản, tiểu khu; trồng mới hơn 13.500 cây xanh, 2.500 gốc hoa tại các tuyến đường nông thôn, nhà văn hóa, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tham gia tu sửa đường giao thông bị sạt lở tại các tuyến đường liên bản, nội bản với tổng chiều dài hơn 28 km; huy động hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các gia đình trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng của mưa lũ chuyển nhà ở và tài sản đến nơi an toàn...

Đoàn thanh niên các cấp trong huyện đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế, thi đua học tập, công tác. Các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng trong ĐVTN chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, trong đó, tập trung vào ba nhóm đối tượng: Sinh viên tại trường cao đẳng, khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng khởi nghiệp; thanh niên nông thôn, tập trung triển khai, khuyến khích ĐVTN tiếp cận với các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, khuyến khích ĐVTN thăm quan, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn. Hỗ trợ thành lập 4 HTX, tổ hợp tác thanh niên; triển khai hỗ trợ thành lập 1 tổ hợp tác chanh leo Ngọc Tân, tại xã Hát Lót, có 6 ĐVTN tham gia với tổng diện tích 6,2 ha; hỗ trợ vay vốn 290 triệu đồng. Đến nay, 100% Đoàn xã, thị trấn thành lập được câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế... Từ phong trào, nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, nhất là thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới...

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ huyện Mai Sơn là động lực quan trọng, góp phần cùng địa phương nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí, sớm về đích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, các cơ sở đoàn của huyện Mai Sơn tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cho đoàn viên thanh niên để phát huy sức trẻ tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới