Nhật Bản: Các thành viên đảng cầm quyền nhất trí đề xuất gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch đảng

Ngày 19/10, các thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản (LDP) đã đạt được nhất trí chung về việc gia hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch đảng.

Theo quy định hiện nay của LDP, Thủ tướng Shinzo Abe

sẽ kết thúc 2 nhiệm kỳ liên tiếp giữ vị trí Chủ tịch đảng này vào tháng 9/2018.

Nhằm tìm kiếm sự thay đổi về mức thời gian áp dụng đối với vị trí lãnh đạo LDP, Phó Chủ tịch LDP Masahiko Komura và các thành viên khác trong đảng cầm quyền đã tiến hành phiên họp thứ 3 về vấn đề này vào ngày 19/10. Trong phiên họp, nhiều thành viên của LDP đã ủng hộ đề xuất gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch đảng với lập luận rằng, nhiều nhà lãnh đạo trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 (mà Nhật Bản cũng là một thành viên) không hề bị giới hạn về nhiệm kỳ nắm giữ vị trí lãnh đạo.

Cụ thể, tại cuộc họp này, các thành viên LDP đã nhất trí hai phương án, hoặc là cho phép một cá nhân có thể nắm giữ vị trí Chủ tịch đảng trong 3 nhiệm kỳ (kéo dài 9 năm) hoặc giới hạn này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Bên cạnh đó, các thành viên của LDP cũng ủy quyền cho phó Chủ tịch Komura trình bày đề xuất này trước một phiên họp của các nhà làm luật Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2016.

Được biết, hiện LDP đang có kế hoạch tập hợp, củng cố các ý kiến của các thành viên trong đảng về vấn đề này trước cuối năm 2016 và đưa ra điều chỉnh phù hợp tại phiên triệu tập của đảng này diễn ra vào tháng 3/2017.

Theo quy định hiện nay của LDP, một nhiệm kỳ Chủ tịch đảng sẽ kéo dài trong vòng 3 năm và một cá nhân chỉ có thể nắm giữ cương vị này trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Hiện, Thủ tướng Shinzo Abe đang trong nhiệm kỳ thứ 2 làm Chủ tịch LDP . Điều đó có nghĩa rằng, nếu áp dụng quy định hiện nay thì 2 nhiệm kỳ 6 năm làm Chủ tịch LDP của ông Abe sẽ kết thúc vào tháng 9/2018. Nếu như những thay đổi về thời gian áp dụng đối với vị trí Chủ tịch lãnh đạo LDP được thông qua như đề xuất của đảng này thì ông Abe hoàn toàn có cơ hội tái tranh cử và nếu giành chiến thắng, ông còn có thể tiếp tục trở thành người đứng đầu LDP sau thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ 2. Trong trường hợp liên minh LDP-Komeito vẫn còn giữ vị trí là liên minh cầm quyền thì ông Abe có khả năng sẽ tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng Nhật Bản sau thời điểm tháng 9/2018./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới