Nhân rộng các mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhiều năm qua, tỉnh ta đã quan tâm chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, phát huy sức mạnh của nhân dân để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Hội nghị vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

và pháo tại bản Xúm Hom, xã Nà Ớt (Mai Sơn).

Toàn tỉnh hiện có 28 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được duy trì hoạt động, nhiều mô hình đã và đang phát huy tốt, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc về an ninh trật tự. Một số mô hình có tính xã hội hóa cao, được nhân dân hưởng ứng thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Công an tỉnh với mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự, Tổ an ninh nhân dân, Ban bảo vệ dân phố, Cụm liên kết về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh,… theo đó, ngành Công an đã xây dựng được hơn 3.191 Tổ an ninh nhân dân với 5 đến 7 thành viên/1 tổ; 17.536 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự ở 100% khu dân cư; 140 cụm liên kết về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh; 7 Ban bảo vệ dân phố và 102 Tổ bảo vệ dân phố. Ngành Tư pháp hiện có 3.315 “Tổ hòa giải” với 16.575 thành viên đã tích cực tham gia vào công tác hòa giải các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân tại các khu dân cư. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp duy trì hiệu quả mô hình “Vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy”. Hội Cựu chiến binh với mô hình “2 (hoặc 3) + 1” để phân công 2 đến 3 hội viên tích cực tham gia kèm cặp, động viên, giúp đỡ 1 hội viên mắc nghiện ma túy. Đoàn Thanh niên đã xây dựng và duy trì hoạt động của 204 đội thanh niên xung kích về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với 2.085 đoàn viên tham gia; 156 đội thanh niên xung kích tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; duy trì 250 đoạn đường thanh niên tự quản với mục tiêu “An toàn - xanh - sạch - đẹp” với 4.275 đoàn viên tham gia; 53 điểm cổng trường an toàn giao thông với 500 đoàn viên tham gia; 15 điểm bến đò ngang an toàn với 175 đoàn viên tham gia; 560 đội giáo dục đồng đẳng; đội tuyên truyền măng non với trên 12.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Câu lạc bộ đồng cảm, Câu lạc bộ chia sẻ”, Chi hội phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật. Hội Nông dân tỉnh với mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; “Nông dân tự quản về an ninh, trật tự”, “Điểm sáng an ninh nông thôn”; “Điểm sáng an ninh biên giới”. Khối các Trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp, với mô hình: Đội phòng cháy, chữa cháy; Ban tự quản; Đội Thanh niên xung kích; Tổ sinh viên ngoại trú tự quản về an ninh trật tự; Nhóm sinh viên tự quản về an ninh trật tự. Khối các trường bán trú, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở có: Đội Thanh niên xung kích, Đội Phòng cháy, chữa cháy. Khối các cơ quan, đơn vị với mô hình: tổ, đội phòng cháy, chữa cháy; hòm thư góp ý, tố giác tội phạm; đường dây nóng;....

Thông qua các mô hình về an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều tin báo, tố giác tội phạm có giá trị. Trong 5 năm (từ 2011 - 2016) có 1.655 tin về tội phạm, trong đó có 1.438 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 1.550  vụ, việc; bắt, xử lý 2.225 đối tượng, trong đó 860 vụ, 1.391 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt, vận động đầu thú 74 đối tượng có lệnh truy nã; lập hồ sơ đưa 27 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; vận động thu hồi 35 quả lựu đạn, 03 quả bộc phá, 13 khẩu súng quân dụng, 4.499 khẩu súng kíp, súng bắn đạn hơi cồn, 20 khẩu súng săn, súng thể thao, 250 nòng súng kíp,...

Từ những kết quả đạt được qua công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho thấy, phong trào đã và đang thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại chỗ và ngay từ khi phát sinh, không để diễn biến phức tạp; thu hẹp nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tai tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình, địa bàn dân cư, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới